- FIFA chính thức thông báo thời điểm tổ chức World Cup 2022
- Sepp Blatter bất ngờ khẳng định: Tôi trong sạch!
- FIFA điều tra về "chiến dịch bôi nhọ" chống lại Platini
Theo thông báo của Văn phòng Tổng công tố Thụy Sĩ, ông Blatter bị cáo buộc đã ký với Liên đoàn bóng đá Caribbe một bản hợp đồng liên quan đến bản quyền truyền hình World Cup “không có lợi cho FIFA” hồi năm 2005.
Cũng theo nhà chức trách Thụy Sĩ, ông Blatter bị tình nghi thực hiện “chi trả không trung thực” số tiền 2 triệu francs Thụy Sĩ (khoảng 2 triệu USD) cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini, ứng cử viên sáng giá cho chức Chủ tịch FIFA khi ông Blatter từ chức vào năm tới. Các công tố viên đã thẩm vấn ông Blatter, lục soát văn phòng của ông này và thu giữ một số tài liệu.