Thực hư việc AFF Cup 2020 có thể bị hoãn

ANTD.VN - Một số tờ báo của Thái Lan đưa tin AFF Cup 2020 có thể bị hoãn do diễn ra trùng thời điểm với vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong tháng 3 và 6-2020 sẽ được dời đến tháng 10 và 11-2020. Đây cũng là thời điểm mà ĐT Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Việc hoãn AFF Cup 2020 là rất khó xảy ra

Tuy nhiên, mới đây một số tờ báo của Thái Lan lại đưa tin AFF Cup 2020 có thể hoãn để tránh việc chồng chéo với các trận đấu ở vòng loại thế giới. Trước thông tin này, nhà tài trợ của giải bóng đá số 1 Đông Nam Á đã chính thức khẳng định sự kiện này vẫn diễn ra theo kế hoạch và họ sẽ tái ký hợp đồng trong thời gian sớm nhất với LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

“Chúng tôi tự hào khi được trở thành một phần của AFF Cup trong 12 năm qua. Giải đấu dần hoàn thiện và phát triển sau mỗi mùa. Chúng tôi cảm thấy vinh dự khi được một lần nữa đồng hành cùng AFF Cup để đem đến sự hứng khởi cho người hâm mộ”, đại diện nhà tài trợ AFF Cup nói.

Theo lịch thi đấu dự kiến của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam gặp Malaysia ngày 13-10, gặp Indonesia ngày 12-11 và UAE ngày 17-11. Thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể đưa ra kế hoạch luyện tập và thi đấu hợp lý, vì AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối tháng 11, khi vòng loại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã khép lại.

Để bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, HLV Park Hang-seo sẽ có khoảng nửa năm để tuyển quân. ĐT Việt Nam cũng được lên kế hoạch đá một số trận giao hữu vào tháng 6 cũng như tháng 9 để chuẩn bị cho hai nhiệm vụ lớn nhất trong năm nay là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.