Thúc cùi chỏ vào mặt đối phương, cầu thủ của ĐTLA bị “xử nguội”

ANTĐ - Bị phát hiện đã dùng cùi chỏ thúc vào mặt cầu thủ Voinea (SLNA) trong cuộc mổ băng của BTC V-League, hậu vệ Phan Thanh Giang (ĐTLA) đã bị Ban kỷ luật VFF ra án phạt nguội khá nặng tay.

Video pha phạm lỗi của hậu vệ Thanh Giang của ĐTLA

Tình huống trên xảy ra ở phút thứ 76 trong trận đấu giữa ĐTLA và SLNA tại vòng 15. Xuất phát từ một pha phối hợp chồng biên bên cánh phải của đội bóng xứ Nghệ, Thanh Giang cố gắng ngăn cản hướng di chuyển của chân sút ngoại Voinea. Tuy nhiên, thay vì tỳ đè một cách hợp lệ, hậu vệ mang áo số 16 này của ĐTLA lại “thuận tay” vung mạnh cùi chỏ vào mặt đối thủ, khiến Voiena đau đớn nằm vật xuống sân. Cú ra đòn này diễn ra ngay trong tầm quan sát của trọng tài Đinh Văn Dũng, thế nhưng ông Dũng chỉ cho SLNA được hưởng một quả đá phạt mà không hề rút thẻ cảnh cáo đối với Thanh Giang, bất chấp phản ứng quyết liệt của BHL SLNA.
Sau khi mổ băng xem xét lại toàn bộ diễn biến của trận đấu, BCT V-League phát hiện ra hành vi bạo lực này của Thanh Giang và chuyển hồ sơ sang Ban kỷ luật VFF xử lý. Theo quyết định vừa được VFF công bố, hậu vệ của ĐTLA đã bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận.
Cũng trong trận đấu giữa ĐTLA và SLNA, có lẽ do quá bức xúc với cách cầm còi của trọng tài Đinh Văn Dũng, nên khi đội nhà không được công nhận quả phạt 11m ở tình huống Sỹ Sâm ngã trong vòng cấm phút 59, BHL SLNA đã có những phản ứng thiếu kìm chế. Thậm chí, trợ lý Phạm Anh Tuấn còn chạy thẳng vào sân để phản đối quyết định của trọng tài Đinh Văn Dũng. Với hành vi này, ông Phạm Anh Tuấn không chỉ bị chính trọng tài Dũng rút thẻ truất quyền chỉ đạo trong khu kỹ thuật, mà còn bị Ban kỷ luật VFF phạt 7 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận.