Thừa nhận áp lực, HLV Park Hang-seo giấu bài cho AFF Cup 2018

ANTD.VN - Ngay buổi tập đầu tiên của đội tuyển tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các phóng viên chỉ được quay phim cầu thủ khởi động và tuyệt đối không được ghi hình khi đội tập chiến thuật.

Chiều 17-10, sau khi ổn định nơi ăn nghỉ, ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm thể thao Paju (Hàn Quốc).

Thời tiết tại Paju lạnh hơn so với tại Hà Nội, đặc biệt là buổi tối có thể xuống 9-10 độ C. Tuy nhiên, ban ngày nhiệt độ trung bình là 15 độ C nên rất thuận lợi cho quá trình tập luyện cũng như giúp đẩy nhanh tiến độ hồi phục thể lực cho các cầu thủ.

Thời tiết tại Paju rất lý tưởng cho các tuyển thủ hồi phục thể lực sau mùa giải mệt mỏi

Do vừa trải qua hành trình khá dài, cộng thêm nhóm cầu thủ hội quân muộn vì bận đá Cúp quốc gia nên giáo án HLV Park Hang-seo đưa ra cho học trò là rất nhẹ nhàng. Nội dung các bài tập chủ yếu nhằm giúp các cầu thủ thả lỏng, phục hồi thể trạng cũng như tạo ra sự hưng phấn trở lại.

Đáng chú ý, HLV Park Hang-seo chủ động yêu cầu giữ "kín" hình ảnh các buổi tập trong suốt chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc. Theo đó, các phóng viên chỉ được quay phim cầu thủ khởi động và dừng các loại hình tác nghiệp này (vẫn được theo dõi và chụp ảnh buổi tập) khi toàn đội bước vào tập chiến thuật.

Mục đích của ông Park là không để lọt băng hình tập luyện của đội, có thể giúp đối thủ phân tích và tìm cách khắc chế. Đây cũng là quy định mà các đội bóng tại AFF Cup 2018 đều áp dụng trong khoảng thời gian nước rút này.

HLV Park Hang-seo thừa nhận áp lực song hứa sẽ cố hết sức để gặt hái thành công tại AFF Cup 2018

Trả lời hãng tin Yonhap trước buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo cho biết vì mùa giải bóng đá Việt Nam vừa kết thúc nên các cầu thủ còn rất mệt mỏi. "Các buổi tập tại Hàn Quốc là rất quan trọng. Tôi sẽ ưu tiên cho các cầu thủ hồi phục nhanh nhất có thể, cũng như tìm lại trạng thái tinh thần và động lực thi đấu để họ hòa nhập và gắn kết thành một tập thể mạnh thật sự", ông Park nói.

Chiến lược gia 59 tuổi người Hàn Quốc thừa nhận lần trở lại quê hương này khác hẳn trước đây bởi ông cảm nhận áp lực ở AFF Cup sắp tới.

"Tôi biết rất rõ người hâm mộ Việt Nam đang mong mỏi chức vô địch AFF Cup lớn như thế nào, chưa kể là giới truyền thông nữa. Vì vậy, sức ép là cực kỳ lớn. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Paju, ĐT Việt Nam sẽ có 3 trận đấu tập thử nghiệm đội hình, lối chơi trước 3 quân xanh chất lượng lần lượt là Incheon United (ngày 22-10), Seoul FC (ngày 25-10) và Seoul E Land FC (ngày 29-10).

Ngày 30-10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở về Việt Nam để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cũng như chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ trước khi bước vào chiến dịch AFF Cup 2018, với trận ra quân gặp ĐT Lào ngày 8-11.