Thua Indonesia, U22 Việt Nam tan mộng vô địch Đông Nam Á

ANTD.VN - Giai đoạn thành công của bóng đá trẻ Việt Nam đã phải tạm khép lại, sau khi đội tuyển U22 của chúng ta dừng chân ở bán kết giải U22 Đông Nam Á trước Indonesia, vào chiều 24-2-2019.

Trải qua hơn 1 năm thi đấu tiến bộ và thành công ở mọi cấp độ đội tuyển, từ giải U23 châu Á đến ngôi vô địch AFF Cup 2018 và vào tới tứ kết Asian Cup 2019, nhiều người tin rằng bóng đá trẻ Việt Nam sẽ có điểm tựa để tiếp tục thăng hoa ở giải U22 Đông Nam Á.

U22 Việt Nam (trắng) không thể vào chung kết Đông Nam Á (Ảnh: Trí Công)

Điều này càng có cơ sở, khi thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã dễ dàng vượt qua vòng bảng giải U22 Đông Nam Á, thậm chí vượt qua Thái Lan để giành ngôi đầu bảng A với 7 điểm.

Chúng ta vào bán kết sớm 1 trận nên các trụ cột có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, trong khi Indonesia phải gồng hết sức đến những phút cuối cùng của vòng bảng mới giành quyền đi tiếp. Thế nhưng, tất cả đã bị chặn đứng bởi U22 Indonesia, đội bóng vốn không được đánh giá quá cao tại giải.

Trong trận bán kết chiều 24-2, dù rất nỗ lực, nhưng các chân sút Việt Nam không thể làm tung lưới U22 Indonesia trong 90 phút. Không những thế, họ còn phải nhận bàn thua duy nhất, đến từ siêu phẩm sút phạt của Luthfi ở phút 67. 1-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này.

Dừng chân tại bán kết, U22 Việt Nam đã tan mộng vô địch giải U22 Đông Nam Á. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các cầu thủ trẻ của chúng ta, về hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 30 vào cuối năm. Mọi thứ chắc chắn sẽ không dễ dàng và thuận lợi như nhiều người vẫn hình dung.