Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam xếp nhì bảng vòng loại Olympic

ANTD.VN - Chiều 9-2, tuyển nữ Việt Nam để thua đối thủ có đẳng cấp vượt trội là Hàn Quốc với tỉ số 0-3, trong trận tranh ngôi nhất bảng A vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) trong trận thua Hàn Quốc, chiều 9-2

Với việc cả hai cùng sớm giành vé đi tiếp nên cuộc chạm trán giữa chủ nhà Hàn Quốc và Việt Nam mang ý nghĩa xác định đội nhất bảng. Dù rất nỗ lực, song thầy trò HLV Mai Đức Chung đã không thể tạo bất ngờ.

Tuyển nữ Hàn Quốc với thể hình, thể lực vượt trội cùng dàn cầu thủ chất lượng đã sớm làm chủ thế trận và liên tục tấn công khuấy đảo khung thành Việt Nam.

Video Jang Sel-gi mở tỉ số cho Hàn Quốc

Phút 23, từ đường chọc khe của đồng đội, Jang Sel-gi khống chế loại bỏ Hoàng Thị Loan, trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ môn Kim Thanh, mở tỉ số cho Hàn Quốc.

Tám phút sau tiếng còi bắt đầu hiệp 2, từ pha lên bóng bên cánh trái, Choo Hyo-joo đi bóng vào giữa rồi tung cú dứt điểm từ cự li khoảng 20m, nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.

Video thủ môn Kim Thanh mắc lỗi trong bàn thua thứ hai

Đến phút 83, tận dụng pha phá bóng không thành công của hậu vệ Việt Nam, Choo Hyo-joo cướp bóng chuyền bóng cho Ji So-yun xoay người dứt điểm trái phá nâng tỉ số lên 3-0 cho Hàn Quốc.

Cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng chiến thắng

Thua chung cuộc 0-3, thầy trò HLV Mai Đức Chung kết thúc vào vòng play-off với tư cách nhì bảng A và sẽ gặp đội nhất bảng B (có thể là Trung Quốc hoặc Australia). Trong khi, Hàn Quốc - nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B ở trận play-off còn lại.

Vòng play-off thi đấu thể thức lượt đi/ lượt về lần lượt vào các ngày 6-3 và 11-3. Hai đội thắng sẽ cùng chủ nhà Nhật Bản đại diện cho châu Á dự Olympic Tokyo vào tháng 7-2020.