"Thua 0-3 nhưng tuyển Việt Nam không vỡ trận trước Hàn Quốc"

ANTD.VN - HLV Mai Đức Chung cho rằng điều đáng ghi nhận ở trận đấu với Hàn Quốc là việc các cầu thủ vẫn duy trì cự ly đội hình, giữ tinh thần tốt chứ không vỡ trận sau các bàn thua.

Trong trận đấu tranh ngôi nhất bảng A vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic 2020, tuyển nữ Việt Nam đã chịu thất bại 0-3 trước chủ nhà Hàn Quốc, lần lượt ở các phút 23 (Jang Sel-gi ghi bàn), 53 (Choo Hyo-joo) và 83 (Ji So-yun).

Đây là kết quả không quá bất ngờ, khi đối thủ hơn chúng ta 15 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển nữ Việt Nam trong trận thua Hàn Quốc 0-3 (Ảnh: AFC)

"Trận này tôi yêu cầu học trò chơi phòng ngự phản công với ba yêu cầu: thứ nhất thua ít, thứ hai không ai bị chấn thương và thứ ba là không bị thẻ vàng. Tôi cũng rất hài lòng với các cầu thủ trẻ. Nhiều người trong số họ mới 19 tuổi, lần đầu thi đấu quốc tế lại trước đối thủ mạnh như thế này song đã thể hiện tốt, hòa nhập tốt với đàn chị", HLV Mai Đức Chung đánh giá sau trận đấu.

Chiếc lược gia 72 tuổi thừa nhận trình độ tuyển nữ Việt Nam chưa bằng Hàn Quốc, vì vậy thế trận và kết quả nghiêng về đối thủ là điều dễ hiểu.

"Nhưng các cầu thủ thi đấu với tinh thần ý chí, quả cảm kiên cường. Thường khi thua 2-3 bàn các đội bóng đều sẽ vỡ trận, nhưng chúng tôi vẫn giữ được cự ly đội hình và tinh thần thi đấu rất tốt, duy trì chiến thuật đề ra. Đội Hàn Quốc rõ ràng đá tốt hơn, muốn ghi thêm bàn thắng nhưng gặp khó khăn trước Việt Nam", ông Chung nói.

Việc để thua Hàn Quốc không quá ảnh hưởng tới tuyển nữ Việt Nam khi chúng ta đã giành vé sớm sau chiến thắng Myanmar. Điều mà toàn đội hướng tới là chuẩn bị tốt cho trận play-off (lượt đi ngày 6-3 trên sân khách, lượt về ngày 11-3 trên sân nhà) với đội nhất bảng B.

Hiện bảng B vẫn đang thi đấu và sẽ ngã ngũ sau lượt trận 13-2. Australia và Trung Quốc đang là đối thủ tiềm năng của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại vòng play-off tranh vé dự Olympic Tokyo.