Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương ý chí, tinh thần tuyệt vời của tuyển nữ Việt Nam

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương ý chí và tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ, qua đó mang về tấm HCV thứ 6 cho bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ SEA Games, làm nức lòng người hâm mộ cả nước.

Tối 8-12, đội tuyển nữ Việt Nam đã có 120 phút kiên cường, quả cảm để đánh bại đối thủ mạnh là Thái Lan, qua đó giành HCV môn bóng đá nữ SEA Games.

Tuyển nữ Việt Nam xuất sắc lần thứ 6 vô địch SEA Games (Ảnh: VFF)

Sau lễ đăng quang của thầy trò HLV Mai Đức Chung, thông qua Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời biểu dương ý chí và tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ, qua đó mang về tấm HCV thứ 6 cho bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ SEA Games, làm nức lòng người hâm mộ cả nước.

Từ chiến công của đội tuyển nữ, Thủ tướng cũng động viên, khích lệ đội tuyển U22 Việt Nam phát huy phẩm chất và tinh thần Việt Nam để giành chiến thắng trước U22 Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam, diễn ra vào 19h ngày 10-12 tới, nhân đôi niềm vui và sự tự hào cho bóng đá nước nhà.

Dù bận công việc, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn dành sự quan tâm, tình cảm đặc biệt với Đoàn thể thao Việt Nam đang dự SEA Games 30, đặc biệt là cho hai đội tuyển bóng đá nam, nữ.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 vừa qua, khi biết thông tin đội tuyển bóng đá nữ có điều kiện tập luyện, thi đấu chưa được tốt, bữa ăn còn đạm bạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Thường trực Chính phủ, các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ thêm cho đội tuyển nữ, thi đấu với tinh thần rất quyết liệt.

Sự quan tâm của người đứng đầu Chính phủ là nguồn động viên, khích lệ để thầy trò HLV Mai Đức Chung giành tấm HCV danh giá ở đấu trường SEA Games.