Thủ môn đắt giá nhất thế giới sa sút thê thảm vì... một cô gái

ANTD.VN - Kepa Arrizabalaga đang đánh mất mình, bị đày lên ghế dự bị và thậm chí đứng trước nguy cơ bị Chelsea tống khứ. Tất cả chỉ vì một cô gái.

Kepa là thủ môn đắt giá nhất lịch sử tính đến thời điểm hiện tại, khi được Chelsea mua về từ Athletic Bilbao với giá 71,6 triệu bảng năm 2018. Ở mùa giải đầu tiên, Kepa đã khiến CĐV The Blues tạm quên đi Courtois, nhưng dưới thời HLV Lampard, Kepa bỗng sa sút thê thảm.

Đỉnh điểm là những sai lầm trong trận Chelsea để Arsenal cầm hòa 2-2. HLV Frank Lampard đã rất tức giận và quyết định trừng phạt Kepa bằng việc đẩy anh lên ghế dự bị ở trận đấu gần nhất của Chelsea, hòa 2-2 trước Leicester City.

Chia tay bạn gái là nguyên nhân khiến Kepa đánh mất mình trên sân cỏ

Báo chí Anh sau đó còn loan tin Lampard đã nói với BLĐ Chelsea rằng ông không muốn giữ Kepa lại ở mùa giải tới.

Mới đây, tờ El Mundo của Tây Ban Nha đã hé lộ nguyên nhân chính khiến Kepa sa sút. Theo đó, cuộc tình tan vỡ với bạn gái lâu năm Andrea Perez đã ảnh hưởng tới tinh thần và phong độ của cựu thủ môn Bilbao.

Việc chia tay bạn gái sau 7 năm mặn nồng khiến Kepa suy sụp tinh thần và không thể tập trung cống hiến cho Chelsea.

"Kepa rất đau khổ. Người yêu của cậu ấy đã tới London khi cậu ấy đến Chelsea, nhưng mối quan hệ lại tan vỡ ngay sau đó. Cha mẹ của cậu ấy đang sống ở xứ Basque, cũng cố gắng an ủi, nhưng tinh thần của Kepa vẫn suy sụp trầm trọng", El Mundo trích lời một người bạn của Kepa.

Từ đầu mùa, Kepa đã để thủng lưới tới 32 bàn sau 24 trận tại Premier League. HLV Lampard được cho là đang nhắm tới là Nick Pope của Burnley hoặc Vicente Guaita của Crystal Palace để chuẩn bị cho sự ra đi của Kepa trong mùa hè.