THPT Trương Định và THPT Phùng Khắc Khoan vào chung kết

ANTD.VN - Hai trận bán kết đều kết thúc không bàn thắng trong hai hiệp chính và phải nhờ tới loạt luân lưu cân não để phân định thắng thua. THPT Trương Định và THPT Phùng Khắc Khoan là những người được hưởng niềm vui sau cùng.

Có lẽ chưa bao giờ giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội lại chứng kiến một vòng bán kết khan hiếm bàn thắng đến như vậy, nhưng không vì thế mà tính hấp dẫn giảm sút, trái lại nó còn tạo ra cho của người chơi lẫn khán giả một buổi chiều giàu cảm xúc.

Ở trận bán kết 1, cả THPT Trương Định và THPT Xuân Mai (Chương Mỹ) đều chủ động chơi thăm dò, tận dụng sơ hở của đối phương để tấn công. Vì vậy hiệp 1 trôi qua mà không có nhiều cơ hội đáng chú ý, ngoại trừ cú ngả người bắt vô-lê của một cầu thủ trường Trương Định đưa bóng đi chệch khung thành.

Các cổ động viên trường Xuân Mai mang đến bầu không khí sôi động ở trận bán kết 1

THPT Trương Định (áo trắng) và THPT Xuân Mai hòa không bàn thắng trong hai hiệp chính

Sang hiệp 2, đội bóng đến từ Chương Mỹ bất ngờ tăng tốc và liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Từ phút 32 đến phút 40, cầu thủ Nguyễn Phương Lâm (số 6) có tới 3 cơ hội đối mặt thủ môn đối phương nhưng đáng tiếc cả 3 cú dứt điểm của anh lại không thành công, mang đến sự tiếc nuối cho hàng trăm cổ động viên nhà trên khán đài.

Áp đảo về số cơ hội trong hiệp 2 nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng, THPT Xuân Mai sau đó để thua đáng tiếc trên chấm luân lưu khi để thủ môn trường Trương Định đẩy thành công cả hai cú dứt điểm. 

Thua penalty 0-2, nhiều cầu thủ THPT Xuân Mai đã không kìm được nước mắt vì nuối tiếc khi nhìn tấm vé chung kết vào tay THPT Trương Định. Về phần mình, các cầu thủ đến từ ngôi trường mang tên võ quan triều Nguyễn cho thấy bản lĩnh ngày một vững vàng và rất biết mình biết người để hướng tới mục tiêu cuối cùng là chiến thắng.

Thầy và trò THPT Trương Định ăn mừng tấm vé chung kết

Cổ động viên và cầu thủ THPT Xuân Mai nuối tiếc sau trận thua

Khác với những diễn biến ở trận bán kết 1, THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) và THPT Lý Thánh Tông cống hiến một trận đấu cởi mở hơn, với những pha tấn công ăn miếng trả miếng.

Ngay phút thứ 8, lần lượt hai "mũi nhọn" của THPT Phùng Khắc Khoan là Phan Văn Quyền và Phùng Khắc Khải có cơ hội dứt điểm. Tám phút sau, Văn Quyền một lần nữa có cơ hội song thủ môn đối phương đã xuất sắc cản phá. Trước khi hiệp 1 khép lại, THPT Lý Thánh Tông có pha đáp trả bằng cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

THPT Lý Thánh Tông (áo đỏ) và THPT Phùng Khắc Khoan cùng tạo ra nhiều tình huống tấn công đáng chú ý

Trận này, cây săn bàn số 1 của giải - Phùng Khắc Khải (THPT Phùng Khắc Khoan) bị kèm chặt và chưa thể đạt cột mốc 13 bàn để phá kỷ lục của giải

Sang hiệp 2, hai đội chủ động chơi chậm và chắc, bởi một sơ sẩy đều có thể khiến họ phải trả giá. Cũng vì thế mà suốt hiệp đấu chỉ có một tình huống đáng chú ý khi Vũ Đình Khiêm có cơ hội đối mặt thủ môn trường Lý Thánh Tông như đã bỏ lỡ đáng tiếc.

Tính căng thẳng của trận đấu được đẩy lên cao trào ở loạt luân lưu, khi cả hai đội thay nhau sút hỏng ở 2 lượt sút đầu tiên. Tuy nhiên ở hai lượt kế tiếp, cựu Á quân THPT Phùng Khắc Khoan với bản lĩnh cùng kinh nghiệm dày dạn đã đánh bại "tân binh" THPT Lý Thánh Tông với tỷ số 2-1, qua đó giành tấm vé chung kết còn lại.

Một chút nuối tiếc cho THPT Phùng Khắc Khoan khi ở trận này, cây săn bàn số 1 Phùng Khắc Khải bị kèm chặt nên chưa thể có bàn thắng thứ 13 để xác lập kỷ lục mới tại giải. Thế nhưng trước mắt Khắc Khải còn một trận chung kết, nơi mà anh cũng như trường THPT Phùng Khắc Khoan đang hướng tới chức vô địch đầu tiên.

THPT Lý Thánh Tông sẩy chân ở loạt luân lưu quyết định

Niềm vui chiến thắng của thầy và trò trường Phùng Khắc Khoan

Kết quả thi đấu bán kết:

Bán kết 1: THPT Trương Định 0-0 (pen 2-0) THPT Xuân Mai

Bán kết 2: THPT Lý Thánh Tông 0-0 (pen 1-2) THPT Phùng Khắc Khoan

Lịch thi đấu ngày 2-12-2018 (sân Tây Hồ):

13h30: Tranh hạng ba: THPT Xuân Mai - THPT Lý Thánh Tông

15h00: Chung kết: THPT Trương Định - THPT Phùng Khắc Khoan

(Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài PT-TH Hà Nội)