Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

THPT Trương Định: Từ số không, đến người hùng!

ANTD.VN - "From zero to hero" (tạm dịch: từ số không, đến người hùng) là cách chơi chữ để nói về những ngôi sao vụt sáng khi xuất phát điểm chỉ là số 0 tròn trĩnh. Nó cũng đúng phần nào với trường hợp của THPT Trương Định ở giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội báo ANTĐ năm nay.

Có một sự thật khá thú vị, là hai đội vào chơi trận chung kết mùa này đều chỉ xếp nhì ở vòng bảng, tức chỉ giành "vé vớt" để vào vòng hai. THPT Trương Định nhì bảng F với 6 điểm, trong khi THPT Phùng Khắc Khoan nhì bảng L với số điểm tương tự.

THPT Trương Định càng chơi càng hay

Lọt vào vòng 2 đã là một thành công với các cầu thủ tới từ quận Hoàng Mai, bởi 1 năm trước thôi, họ thậm chí còn không vượt qua nổi vòng bảng. Nhưng ít ai ngờ rằng, càng chơi, THPT Trương Định càng cho thấy sự nguy hiểm, và cứ thế lầm lũi tiến tới như một "cỗ xe tăng".

Sau khi vượt qua THPT Lê Quý Đôn ở vòng 1/16, THPT Trương Định khiến tất cả ngỡ ngàng với việc đánh bại HN Academy tới 5-0 ở vòng 1/8. Nhưng chưa hết, mọi ánh mắt nhìn về trường Trương Định thật sự thay đổi, khi họ xuất sắc đánh bại ứng cử viên vô địch là THPT Lê Văn Thiêm ở tứ kết, để trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất giải.

Câu chuyện cổ tích của các học trò HLV Đăng Hải tiếp tục được dệt nên bằng chiến thắng trước THPT Xuân Mai ở bán kết. Dù chỉ đi tiếp nhờ loạt luân lưu may rủi, nhưng đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của trường Trương Định ở mùa giải năm nay.

Sự đoàn kết và tính tập thể rất cao là điểm mạnh nhất của trường Trương Định

Trước trận chung kết đầu tiên sau nhiều lần tham dự, thầy trò THPT Trương Định đang vô cùng tự tin. HLV Đăng Hải chia sẻ: "Để đi đến trận chung kết này, đội bóng của chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Ở trận đấu với Xuân Mai, chúng tôi gặp bất lợi cực lớn về mặt nhân sự vì 2 cầu thủ trụ cột dính thẻ vàng thứ hai. Nhưng bằng tinh thần thi đấu quả cảm của những chiến binh, các cầu thủ của tôi đã nỗ lực 200% sức của mình. Các em khi đó không chỉ thi đấu cho mình, mà còn thi đấu thay vị trí của các bạn".

"Lúc này, tinh thần toàn đội đang rất thoải mái và tự tin. Chúng tôi không đặt cho các em bất cứ chỉ tiêu nào cả, vì đó sẽ là áp lực. Như từ vòng bảng cho tới trận đấu cuối cùng này, THPT Trương Định chỉ biết ra sân và thi đấu hết sức mình. Chúng tôi đã sẵn sàng đón chờ thử thách ở phía trước mang tên THPT Phùng Khắc Khoan", thầy Hải chốt lại.

Với các CĐV Trương Định, dù kết quả của trận chung kết có thế nào, thì các cầu thủ đã là những người hùng trong lòng họ, vì màn trình diễn để đời ở mùa giải năm nay.

Trận chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active giữa THPT Trương Định và THPT Phùng Khắc Khoan sẽ được diễn ra vào 15h chiều 2-12 tới, trên SVĐ Tây Hồ. Trận chung kết và Lễ trao giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh H1 của Đài PTTH Hà Nội.