Thông tin "TP.HCM chưa thưởng 500 triệu đồng cho ĐTQG nữ" là sai sự thật

ANTD.VN - Ngày 5-2, một diễn đàn mạng thể thao lớn đưa thông tin UBND TP.HCM hứa thưởng 500 triệu đồng cho ĐTQG nữ vô địch SEA Games 29 đến nay vẫn chưa thưởng, trong khi lại thưởng ngay "tiền tươi" cho U23 Việt Nam. Thông tin này ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi, tạo những phản hồi tiêu cực.

Theo đó ngày 5-2, trang facebook V.N.F có hơn 700.000 người like (thích) và theo dõi đăng tải thông tin: "Hôm qua trên SVĐ Thống Nhất, lãnh đạo UBND TP.HCM đã trao thưởng tận tay số tiền 2 tỷ đồng cho U23 Việt Nam. Nhưng... Đã gần 5 tháng trôi qua, số tiền 500 triệu đồng (sau đó tăng lên 1 tỷ đồng) mà TP.HCM hứa thưởng cho ĐT nữ Việt Nam sau HCV SEA Games 2017 vẫn chưa tới tay các cầu thủ. Chưa hết, LĐBĐ TP.HCM (HFF) hứa thưởng 300 triệu đồng cho ĐT nữ Việt Nam, nhưng số tiền đó lại do công ty Viễn Đông tài trợ. Đến nay HFF chưa nhận được một đồng nào từ công ty Viễn Đông".

Đi kèm thông tin này là hình ảnh trưởng đoàn U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm nhận tiền thưởng của UBND TP.HCM tại lễ gala tối 4-2 trên sân Thống Nhất và hình ảnh đại diện ĐTQG nữ Việt Nam nhận tấm bảng thưởng 500 triệu đồng từ lãnh đạo TP.HCM.

Thông tin thiếu chính xác từ diễn đàn mạng V.N.F được chia sẻ rộng, gây bức xúc và hiểu lầm cho người hâm mộ (ảnh chụp màn hình)

Thông tin này ngay sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản đã bình luận bày tỏ bức xúc vì cho rằng các "Mạnh Thường Quân" chỉ hứa xuông, hay "trọng nam khinh nữ" khi SEA Games 29 đã kết thúc hơn 5 tháng mà các nữ tuyển thủ vẫn chưa có tiền thưởng trong khi cầu thủ U23 vừa trở về từ giải đã nhận ngay "tiền tươi".

Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên ANTĐ, đây là thông tin không chính xác.

Chiều nay 5-2, trao đổi với HLV trưởng ĐTQG nữ Việt Nam Mai Đức Chung sau buổi tập cùng toàn đội, ông Chung khẳng định có chuyện UBND TP.HCM thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển nữ nhờ thành tích HCV SEA Games 29.

"Số tiền này các thành viên đội tuyển đã nhận được từ lâu. Còn thông tin HFF thưởng cho ĐTQG nữ 300 triệu đồng, giờ tôi mới được nghe", HLV Mai Đức Chung nói.

Như để chắc chắn thêm, ông Chung gọi thêm 2 tuyển thủ nữ vừa kết thúc buổi tập để hỏi việc thông tin HFF thưởng 300 triệu đồng cho ĐTQG nữ, các tuyển thủ này đều khẳng định thông tin đó sai sự thật.

Để tìm hiểu thêm, phóng viên ANTĐ trao đổi với Chủ tịch HFF Trần Anh Tú. Ông Tú cho biết: "HFF thưởng 300 triệu đồng cho các cầu thủ nữ TP.HCM vô địch giải quốc gia chứ không phải thưởng cho ĐTQG như thông tin trên. Và số tiền 300 triệu đã được chuyển cho Quận 1 (TP.HCM), để chuyển cho các cầu thủ TP.HCM".