Thêm ứng viên ra tranh cử, đại hội VFF có thể dời sang tháng 5

ANTD.VN - Cả 4 chức danh chủ chốt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa tới đều có ít nhất 2 ứng viên đồng ý tranh cử, khiến cuộc đua thêm kịch tính và khó lường.

Ngày 31-3 vừa qua, các tổ chức thành viên đã nộp danh sách đề cử nhân sự đợt 2 (đợt cuối) lên Tiểu ban nhân sự đại hội VFF khóa VIII (2018-2022).

Theo tìm hiểu, ở chức danh Chủ tịch VFF, ngoài 4 ứng viên của đợt 1 có thêm ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB HAGL. Ông Đoàn Nguyên Đức được một số CLB tiến cử, dù ứng viên này không có bằng đại học theo tiêu chí được ban chấp hành VFF thông qua. Không riêng ông Đức mà một ứng viên khác cũng không đáp ứng tiêu chí này. Tuy nhiên một quan chức VFF cho biết, đại hội sẽ là nơi quyết định cuối cùng việc có hay không cho phép các ứng viên này tranh cử.

Phó Chủ tịch VFF khóa VII Đoàn Nguyên Đức (trái) xin không tranh cử Chủ tịch VFF khóa VIII

Về phần mình, ông Đoàn Nguyên Đức mới đây khẳng định vẫn giữ nguyên quyết định rời VFF sau khi nhiệm kỳ VII kết thúc trong ít ngày tới. Dẫu vậy theo trình tự, phía Tiểu ban nhân sự vẫn phải hiệp thương và đề nghị ông chủ HAGL gửi văn bản chính thức xem có hay không chấp thuận tranh cử.

Cuộc đua vào vị trí Phó Chủ tịch chuyên môn có thêm ứng viên Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, bên cạnh ứng viên Dương Vũ Lâm - Trưởng văn phòng đại diện VFF phía Nam. Ông Phạm Văn Tuấn từng đảm nhiệm chuyên môn cho VFF ở khóa VI và chạy đua Chủ tịch VFF khóa VII nhưng bất thành.

Ứng viên Phạm Văn Tuấn (trái) và Trần Văn Liêng được đề cử bổ sung vào chức danh Phó Chủ tịch chuyên môn và Phó Chủ tịch tài chính VFF

Cũng ở đợt đề cử bổ sung, ông Trần Văn Liêng - Chủ tịch Vinacacao, được một số CLB tiến cử vào vị trí Phó Chủ tịch tài chính, chạy đua cùng Chủ tịch Công ty VPF Trần Anh Tú. Trước giờ bỏ phiếu, ông Trần Văn Liêng tự tin tuyên bố có 75% chiến thắng đối thủ.

Chức danh Phó chủ tịch truyền thông VFF đang có nhiều ứng viên tranh cử như ông Cao Văn Chóng - Giám đốc truyền thông Becamex IDC, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng biên tập Báo Bóng đá, ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch VFF khóa VII, ông Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch VFF khóa VI...

Như vậy cả 4 chức danh chủ chốt (gồm chủ tịch và 3 phó chủ tịch) VFF khóa tới đều có tối thiểu 2 ứng viên, khiến đại hội thêm kịch tính và khó lường.

Đại hội nhiệm kỳ VFF có thể phải lùi sang đầu tháng 5

Sau khi "chốt" danh sách đề cử, Tiểu ban nhân sự sẽ phải hiệp thương và đề nghị các ứng viên ban chấp hành, ứng viên chức danh chủ tịch, phó chủ tịch xác nhận bằng văn bản việc có hay không tham gia tranh cử, cùng văn bản đồng ý của đơn vị chủ quản.

Theo Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, hiệp hội nghề nghiệp, 30 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên, VFF mới được phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ, với điều kiện được Bộ Nội vụ phê chuẩn bằng văn bản. Như vậy, nhiều khả năng đại hội VFF khóa VIII sẽ phải dời sang đầu tháng 5.

Từ nay tới đại hội, VFF sẽ còn một cuộc họp ban chấp hành để gút lại toàn bộ vấn đề nhân sự cũng như công tác chuẩn bị đại hội. Dự kiến tại cuộc họp này, danh sách các ứng viên đủ điều kiện và chấp thuận tranh cử sẽ được công bố rộng rãi.