Thầy trò Zidane - Ramos cùng đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha

ANTD.VN - Cả HLV Zinedine Zidane và hậu vệ Sergio Ramos đều chạm những cột mốc lịch sử đáng tự hào ở trận Real Madrid thắng 3-1 trước Eibar trong ngày La Liga trở lại sau 3 tháng tạm hoãn.

Cụ thể, chiến thắng này giúp Zinedine Zidane vào top 3 nhà cầm quân có số trận dẫn dắt Real Madrid nhiều nhất với 200 trận, cùng tỉ lệ chiến thắng cao nhất, 69%. Trước Zidane, người gần nhất đạt đến cột mốc này là cựu HLV Vicente del Bosque với 246 trận trong 3 giai đoạn, từ năm 1994 đến 2003 cùng tỉ lệ chiến thắng 54,06%.

Zidane và Ramos, hai huyền thoại đương đại của Real Madrid

Hiện tại, người đang nắm giữ kỷ lục về số trận dẫn dắt đội bóng Hoàng gia là huyền thoại Miguel Munoz, với 605 trận từ năm 1959 đến 1974, tỉ lệ chiến thắng 59%, mang về 9 danh hiệu La Liga cùng 2 cúp châu Âu.

Zidane đang trải qua nhiệm kỳ thứ 2 cùng Los Blancos. Ở nhiệm kỳ đầu tiên, cựu danh thủ Pháp có 149 trận dẫn dắt từ tháng 1-2016 tới 5-2018, giành 1 La Liga, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu và 2 FIFA Club World Cup.

Trong khi đó, đóng góp 1 bàn vào chiến thắng trước Eibar (cùng Toni Kroos và Marcelo), Sergio Ramos đã vươn lên thứ 2 trong danh sách những hậu vệ ghi bàn nhiều nhất lịch sử La Liga, với 67 bàn thắng như huyền thoại Ronald Koeman.

Tuy nhiên trong khi cựu danh thủ Hà Lan có tới 46 bàn từ chấm 11m trong 67 bàn ghi được, thì Ramos chỉ có 11 pha lập công từ chấm penalty.

Cho đến thời điểm này, người dẫn đầu danh sách hậu vệ ghi nhiều bàn nhất ở Tây Ban Nha vẫn là huyền thoại Fernando Hierro, với 105 bàn thắng sau 497 trận.

Nếu tính mọi đấu trường, Ramos đã ghi tới 92 bàn cho Real Madrid, con số mà ngay cả nhiều tiền đạo cũng phải ước mơ.

Lúc này, Real Madrid vẫn đang quyết liệt bám đuổi đại kình địch Barca trên BXH, với 59 điểm sau 28 vòng, kém đối thủ 2 điểm. Ở vòng tới, Real sẽ tiếp đón Valencia vào ngày 19-6.