Thầy trò Park Hang-seo thắng tưng bừng trận ra quân giải Thái Lan

ANTD.VN - Chiều 9-12, Quang Hải (2 bàn), Văn Long, Công Phượng thay nhau lập công giúp U23 Việt Nam thắng tưng bừng 4-0 trước U23 Myanmar trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng B, giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017 đang diễn ra tại Buriram, Thái Lan.

Trước khi bước vào giải, HLV Park Hang-seo cho biết sẽ xem đây là cơ hội để thử nghiệm đội hình, vận hành lối chơi mà ông cùng các cộng sự xây dựng trong hơn một tuần qua, đồng thời cố gắng tiến xa nhất có thể.

So với U23 Thái Lan (gặp U23 Nhật Bản) ở bảng A, U23 Việt Nam ra quân chỉ phải gặp U23 Myanmar, đối thủ vốn bị đánh giá yếu hơn và lại chỉ mang tới giải đội hình trẻ (có tới 8 cầu thủ U18) nhằm cọ xát cho tương lai.

Không nằm ngoài dự đoán, U23 Việt Nam dễ dàng chiếm thế áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội. 

Quang Hải chơi năng nổ và ghi 2 bàn thắng đẹp giúp U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar

Sau pha bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ thành Sat Naing, phút 11, Công Phượng có pha kiến tạo đẹp mắt cho Quang Hải tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt vào góc xa khung thành U23 Myanmar, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Chín phút sau, tiếp tục là Công Phượng sắm vai kiến tạo còn Quang Hải là người dứt điểm, lần này cú cứa lòng chân trái của tiền vệ CLB Hà Nội ở vị trí xa hơn song không kém phần đẹp mắt.

Dẫn trước 2-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên, U23 Việt Nam chơi hưng phấn và có thêm các bàn thắng ở hiệp kế tiếp.

Phút 64, từ một pha phản công nhanh, cầu thủ vừa vào sân thế chỗ Quang Hải là Phan Văn Long thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú dứt điểm vào góc gần hạ thủ môn Sat Naing, nâng tỉ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam.

Và chỉ 5 phút sau đó, Văn Long tiếp tục để lại dấu ấn khi kiến tạo cho Công Phượng thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Sat Naing, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho U23 Việt Nam.

Video: Bốn bàn thắng của U23 Việt Nam vào lưới U23 Myanmar

Ở trận này, trước đối thủ không quá mạnh, lối chơi hợp lý cùng kỹ thuật khéo léo, di chuyển thông thoáng giúp U23 Việt Nam làm chủ thế trận, buộc đối thủ phải rượt đuổi vất vả để tranh cướp. Các phương án chiến thuật, thay người giữa trận của ông Park chứng minh sự đúng đắn và hiệu quả. Điểm hạn chế hiếm hoi là khả năng phòng ngự còn hạn chế khi lần đầu tiên hàng thủ U23 Việt Nam làm quen với cách bố trí chỉ có 3 hậu vệ của ông thầy Hàn Quốc.

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam ít nhất sẽ lọt vào chơi trận tranh hạng Ba của giải. Nếu có kết quả tốt trước U23 Uzbekistan ngày 13-12 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đại diện bảng B đá trận chung kết giải với đội nhất bảng A.