Thầy trò Park Hang-seo làm quen VAR trước trận gặp Nhật Bản

ANTD.VN - Đội tuyển Việt Nam được đại diện ban tổ chức phổ biến về công nghệ VAR áp dụng từ vòng tứ kết Asian Cup 2019, trước khi ra sân tập vào tối cùng ngày chuẩn bị trận gặp Nhật Bản.

Sau một ngày nghỉ ngơi, chuyển khách sạn theo yêu cầu của Ban tổ chức và tập trung theo dõi trận đấu giữa Nhật Bản và Ả Rập Xê Út, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân Humaid Al Tayer tập luyện từ lúc 19h45 đến 21h45 (giờ Việt Nam) để chuẩn bị cho vòng tứ kết.

Trước đó vào buổi sáng, theo kế hoạch, AFC sẽ cử chuyên gia, đại diện Ban trọng tài, cùng những người làm công tác chuyên môn tới khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam lưu trú để phổ biến luật và cách thức áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR).

Công nghệ VAR còn khá mới mẻ với các tuyển thủ Việt Nam

Tại Asian Cup 2019, VAR lần đầu tiên được áp dụng song chỉ bắt đầu từ tứ kết. Trận Việt Nam - Nhật Bản là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng tại giải đấu cao nhất châu Á.

Đây là công nghệ đã từng được áp dụng ở World Cup 2018 và một số giải VĐQG trên thế giới, song với các tuyển thủ Việt Nam mới lần đầu được trải nghiệm.

Trong khi đó, ĐT Nhật Bản quen với VAR khi thi đấu World Cup 2018. Tuy nhiên chi tiết đáng chú ý nhất lại là việc trọng tài chính vừa cho Nhật Bản hưởng phạt đền, vừa rút thẻ đỏ đuổi hậu vệ Carlos Sanchez của Colombia mà không cần tới VAR.

Phút thứ 4 trận Nhật Bản - Colombia (vòng bảng World Cup 2018), Carlos Sanchez để tay chạm bóng khi trái bóng đang hướng về khung thành đội nhà ngay trong vòng cấm địa, trọng tài Damir Skomina rút thẻ đỏ đuổi một hậu vệ Colombia và cho Nhật Bản hưởng quả phạt đền.

Tiền đạo kỳ cựu Shinji Kagawa thực hiện thành công quả 11m, còn Nhật Bản chơi hơn người trong gần 90 phút thi đấu chính thức, qua đó thắng 2-1 chung cuộc, tạo nên một trong những "địa chấn" của vòng bảng World Cup 2018.

HLV Park Hang-seo yêu cầu học trò tôn trọng quyết định trọng tài

Ở buổi đại diện ban tổ chức phổ biến luật cho ĐT Việt Nam trước khi Asian Cup 2109 khởi tranh, HLV Park Hang-seo khi đó yêu cầu các học trò cần phải luôn luôn có sự tập trung trong thi đấu, trao dồi kiến thức về luật để hạn chế thấp nhất những sai sót không đáng có.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhắc nhở toàn đội phải tôn trọng quyết định của trọng tài, không được phép dừng bóng trong mọi tình huống khi chưa có tiếng còi của trọng tài, thi đấu trung thực, fair-play.

Thầy trò Park Hang-seo làm quen VAR trước trận gặp Nhật Bản ảnh 2