Thầy trò HLV Park Hang-seo nói gì về đối thủ tứ kết U23 Iraq?

ANTD.VN - Ngay sau trận hòa Syria để giành vé tứ kết giải U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có những phát biểu đầu tiên về đối thủ U23 Iraq.

Sau trận hòa U23 Syria, U23 Việt Nam (4 điểm) giành ngôi nhì bảng D và đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo tại trận tứ kết ngày 20-1 tới sẽ là đội nhất bảng C, U23 Iraq.

Trước khi có mặt tại tứ kết, U23 Iraq đã trải qua chuỗi trận bất bại. Đoàn quân của HLV Abdulghani Shahad thắng U23 Malaysia 4-1 trận ra quân, hòa Ả Rập Xê Út 0-0 trước khi đánh bại Jordan 1-0 tại lượt trận cuối.

U23 Iraq bất bại tại vòng bảng

Khi được hỏi về đối thủ tại tứ kết, HLV Park Hang-seo nói: "Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam rất mạnh, nhưng chúng tôi biết cách để đối phó với họ. Vấn đề với U23 Việt Nam không phải là đối thủ mạnh thế nào mà là làm sao để các cầu thủ hồi phục thể lực bởi họ đã rất mệt sau 3 trận ở vòng bảng".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết 2 ngày tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng cho học trò phục hồi thể lực, đồng thời tìm ra các phương án hóa giải sức mạnh của U23 Iraq. Cùng với đó, U23 Việt Nam sẽ chủ động tập kín.

U23 Iraq từng thắng đậm U23 Malaysia ở trận ra quân VCK châu Á 

Trong khi đó, thủ thành U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng - người đã chơi rất hay trong cả 3 trận vòng bảng, cho biết, anh và các đồng đội đều biết U23 Iraq là một đối thủ rất mạnh nhưng một khi đã vào tới vòng tứ kết thì U23 Việt Nam không ngán ngại bất cứ thử thách nào.

Nhắc lại lời thầy Park rằng "các cầu thủ Việt Nam đã chơi bằng tinh thần quyết chiến", Tiến Dung nhấn mạnh: "Tinh thần là sức mạnh lớn nhất của toàn đội U23 Việt Nam".

Đánh giá cao U23 Iraq song thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đầy quyết tâm

Còn đội trưởng Lương Xuân Trường chia sẻ: "Hiện tại tôi chưa biết nhiều thông tin về U23 Iraq nhưng đội bóng này đến từ Tây Á nên có thể hình thể lực rất tốt. Tôi nghĩ toàn đội cần tập trung hơn nữa để có thể đạt được kết quả tốt nhất".

Trận tứ kết U23 Việt Nam - U23 Iraq sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 20-1 trên sân Thường Thục (Trung Quốc), trực tiếp trên kênh VTV6.