Thầy trò HLV Park Hang-seo bất ngờ có thêm cơ hội vô địch AFF Cup

ANTD.VN - Việc đương kim vô địch Thái Lan mất sự phục vụ của 4 trụ cột, đã vô tình tạo cơ hội lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc đua vô địch AFF Cup vào tháng 11 tới.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây lên tiếng xác nhận đội tuyển quốc gia nước này sẽ tham dự AFF Cup 2018 mà không có sự phục vụ của 4 ngôi sao sáng giá là tiền vệ Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sapporo, Nhật Bản), thủ môn Theerathon Bunmathan (CLB Vissel Kobe, Nhật Bản), tiền đạo Teerasil Dangda (CLB Sanfrecce Hiroshima, Nhật Bản) và hậu vệ Kawin Thamsatchanan (CLB OH Leuven, Bỉ).

Nguyên nhân là bởi AFF Cup 2018 diễn ra từ tháng 11 đến tháng 12-2018, cùng thời điểm các giải đấu ở Nhật Bản và Bỉ đang vào giai đoạn quyết định. Đồng thời do AFF Cup không phải giải thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, nên các đội bóng chủ quản không có nghĩa vụ phải "nhả" 4 cầu thủ này cho ĐTQG Thái Lan.

"Messi Thái" Chanathip (số 18) cùng 3 đồng đội gần như chắc chắn không thể về nước khoác áo ĐT Thái Lan dự AFF Cup năm nay

FAT tỏ ra khá bình thản khi đón nhận thực tế này, bởi ngay từ đầu năm 2018, liên đoàn này đã xác định nhường sân chơi AFF Cup cho lứa trẻ để các tuyển thủ quốc gia dồn sức vào mục tiêu Asian Cup 2019 - giải đấu sẽ khởi tranh chỉ 20 ngày sau AFF Cup.

Trên trang web chính thức của mình, FAT cho biết HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này - ông Milovan Rajevac sẽ buộc phải tìm kiếm những cầu thủ mới cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp.

Phương án đôn các tuyển thủ U23 lên tuyển đang được cân nhắc, bởi trước đó, lứa U23 sẽ được rèn giũa tại ASIAD và điều này cũng phù hợp với chủ trương trẻ hóa đội tuyển, nhường sân chơi khu vực cho lứa cầu thủ trẻ mà FAT đang hướng tới.

Việc đương kim vô địch Thái Lan mất đi 4 trụ cột là cơ hội cho các đối thủ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. AFF Cup 2018 cũng là giải đấu quan trọng nhất với thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm nay và người hâm mộ đang rất kỳ vọng ông thầy Hàn Quốc sẽ mang về chức vô địch sau tròn 10 năm, kể từ lần đầu tiên đăng quang năm 2008 dưới thời HLV Calisto.

AFF Cup 2018 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8-11 đến 15-12. Giải năm nay sẽ áp dụng thể thức mới, 10 đội chia làm 2 bảng đá thể thức lượt đi/về ngay từ vòng bảng, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết. Do cùng hạt giống số 1 nên Việt Nam và Thái Lan sẽ nằm ở hai bảng khác nhau. Lễ bốc thăm chia bảng vào tháng 5 tới.