Thầy trò HLV Miura thư giãn trước trận giao hữu đầu tiên trên đất Nhật

ANTĐ - Nhằm giúp các học trò có sự thoải mái nhất về tâm lý trước khi bước vào trận giao hữu đầu tiên trong đợt rèn quân tại Nhật Bản, chiều 7/10, HLV Toshiya Miura đã cho các cầu thủ xả trại nghỉ ngơi và thư giãn bằng chuyến shopping tại trung tâm thành phố Osaka.
Các cầu thủ hào hứng trên chuyến xe bus tới trung tâm mua sắm
Trước đó, nhà cầm quân người Nhật cũng rất linh động tạo điều kiện cho các cầu thủ lấy lại sự cân bằng sau những ngày miệt mài khổ luyện bằng chuyến thăm quan và mua sắm tại một số siêu thị gần trung tâm J-Green Sakai, đồng thời tổ chức cho toàn đội dự khán trận đấu Vissel Kobe và Nayoya Grampus để hít thở bầu không khí của J-League. Liệu pháp tâm lý của HLV Miura tỏ ra rất hiệu quả khi đã khơi lại sự hứng khởi cho các học trò.

Tuy nhiên, đợt “xả trại” chiều nay có lẽ cũng là lần cuối cùng HLV Miura cho phép các học trò của mình bước ra ngoài khuôn viên của Trung tâm J-Green Sakai, bởi bắt đầu từ ngày mai, ĐT Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn nước rút trong đợt luyện quân tại Osaka với 3 trận giao hữu kiểm nghiệm đội hình, lần lượt trước Tuyển SV Nhật Bản (ngày 8/10), Vissel Kobe FC (ngày 11/10) và Kyoto Sanga FC (ngày 15/10).

Cũng chính vì lý do đó, nên các cầu thủ đã tranh thủ “dốc túi” mua đủ các các thứ đồ “made in Japan” phục vụ nhu cầu bản thân về làm quà cho bạn bè, gia đình.

HLV Miura hy vọng sẽ có cái nhìn rõ hơn về năng lực của các học trò trong
trận đấu chiều mai với đối thủ mạnh Tuyển SV Nhật Bản

Theo đánh giá của BHL, sau hơn một tuần nâng cấp nền thể lực dưới sự hướng dẫn trực tiếp chuyên gia người Nhật Bản Fujimoto Hiroo, các cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ trông thấy. Nhóm 8 cầu thủ tăng cường từ ĐT Olympic QG dù mới sang hội quân, nhưng cũng bắt nhịp rất nhanh với guồng quay tại Trung tâm huấn luyện J-Green Sakai.

Trận đấu gặp Tuyển SV Nhật Bản chiều mai sẽ bài kiểm tra đầu tiên đối với các học trò của HLV Miura. Nhiệm vụ của họ là phải bộc lộ tối đa những thành quả đạt được sau chuỗi ngày tập luyện nhằm ghi điểm đối với BHL. Với tính cách của nhà cầm quân người Nhật, có thể dự đoán rằn, cuộc canh tranh chiếm vị trí thi đấu chính thức trong nội bộ đội tuyển từ nay cho đến AFF Suzuki Cup 2014 sẽ diễn ra rất quyết liệt.

Được biết, Tuyển SV Nhật Bản từng đoạt HCĐ giải Sinh viên thế giới năm 2013, sau khi thắng Sinh viên Nga với tỷ số 3-0. Gần đây nhất, vào tháng 4, tuyển Sinh viên Nhật Bản từng đại thắng đối thủ rất mạnh là Sinh Viên Hàn Quốc với tỷ số 6-0 tại Cúp bóng đá Denso. Dù là đội bóng gồm các cầu thủ còn đang ngồi trên ghế giảng đường, nhưng so về trình độ, Tuyển SV Nhật Bản thậm chí còn được đánh cao hơn nhiều so với ĐT Myanmar và ĐT Hong Kong (TQ) – hai đội bóng đã dễ dàng bị thầy trò HLV Miura đánh bại trong loạt trận giao hữu vừa qua.

Đó cũng chính là lý do HLV Miura kỳ vọng, thông qua trận đấu này, ông sẽ có thêm cái nhìn chính xác hơn về năng lực của từng vị trí trên sân, về điểm mạnh và điểm yếu trong lối chơi của đội tuyển nhằm có sự điều chỉnh kịp thời.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại Nhật Bản:

Trận 1, 15h00 (giờ Nhật Bản) ngày 8/10: Việt Nam vs Tuyển SV Nhật Bản

Trận 2, 15h00 (giờ Nhật Bản) ngày 11/10: Việt Nam vs Vissel Kobe

Trận 3, 15h00 (giờ Nhật Bản) ngày 15/10, Việt Nam vs Kyoto Sanga