Thầy trò HLV Mai Đức Chung nhắm ngôi nhì bảng, sau Hàn Quốc

ANTD.VN - Sau khi CHDCND Triều Tiên xin rút, bảng A vòng loại bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 còn ba đội gồm Hàn Quốc, Việt Nam và Myanmar. Chỉ cần không đứng chót bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đi tiếp.

Chiều nay 2-2, tại Hàn Quốc đã diễn ra họp báo bảng A vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

Phát biểu tại họp báo, HLV Mai Đức Chung bày tỏ tôn trọng hai đối thủ: "Hàn Quốc luôn đứng tốp đầu ở châu Á, còn Myanmar có nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Chúng tôi đánh giá cao cả hai đối thủ này song sẽ cố gắng, quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu".

HLV Mai Đức Chung (giữa) cùng HLV trưởng Myanmar và Hàn Quốc tại họp báo

Xét về tương quan lực lượng, Hàn Quốc được dự báo sẽ giành ngôi nhất bảng. Ngôi nhì bảng là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Myanmar, trong đó Việt Nam hiện là đương kim vô địch AFF nữ và SEA Games, đồng thời từng đánh bại Myanmar 4-0 trong lần gặp nhau gần nhất.

Khi được hỏi về việc CHDCND Triều Tiên xin rút khiến bảng đấu chỉ còn 3 đội, ông Mai Đức Chúng nói "lấy làm tiếc" khi mất đi một trận đấu với đối thủ chất lượng, dù đội đã sẵn sàng đá 3 trận vòng bảng.

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều thuận lợi khi không phải thi đấu lượt đầu tiên (ngày 3-2), đồng thời có thể theo dõi, đánh giá hai đối thủ cùng bảng là Myanmar và Hàn Quốc, trước khi lần lượt gặp họ vào ngày 6-2 và 9-2.

Tại vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Với việc CHDCND Triều Tiên rút lui, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần xếp trên Myanmar là sẽ giành quyền vào vòng loại cuối cùng.

Ở vòng này, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đá chéo theo thể thức lượt đi (ngày 6-3), lượt về (ngày 9-3). Hai đội thắng ở hai cặp đấu play-off sẽ cùng chủ nhà Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020.