Thầy Park vẫn 'ngó lơ' Văn Quyết, gọi cầu thủ từng tuyên bố từ giã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiếp tục "nói không" với đội trưởng CLB Hà Nội Nguyễn Văn Quyết, song HLV Park Hang-seo lại sẵn sàng trao cơ hội cho tiền đạo từng tuyên bố giải nghệ là Nguyễn Anh Đức.

Ngày 12-8, HLV Park Hang-seo công bố danh sách 36 tuyển thủ tập trung đội tuyển quốc gia đợt I-2020, chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia ở vòng loại World Cup.

Thành phần tập trung khá đa dạng, từ những gương mặt kỳ cựu như hậu vệ Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Trọng Hoàng, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh... cho đến các tân binh như hậu vệ Đào Văn Nam, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Nguyễn Xuân Nam - Vua phá lưới giải hạng Nhất 2019.

Văn Quyết tiếp tục lỗi hẹn còn Anh Đức một lần nữa được HLV Park trao cơ hội

Ở lần tập trung này, HLV Park Hang-seo tiếp tục nói không với đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, dù anh thể hiện vai trò quan trọng trong thành tích của nhà đương kim vô địch. Như vậy kể từ sau AFF Cup 2018, ông Park đã không sử dụng Văn Quyết.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Anh Đức - người từng tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia cuối năm 2019 - bất ngờ có tên. Anh Đức từng được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ở AFF Cup, Asian Cup và lần trở lại này tiếp tục hy vọng giúp ích đội tuyển trong bối cảnh hàng tiền đạo chưa có nhiều nhân tố mới.

Đáng chú ý trong lần tập trung này, HLV Park chủ động không triệu tập các cầu thủ trong vùng dịch Covid-19 là Quảng Nam và Đà Nẵng. Riêng trường hợp của Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam), hậu vệ này đã di chuyển ra Hà Nội từ thời điểm V-League tạm dừng và đủ điều kiện sức khỏe nên được lên tuyển.

Cùng với đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau khi kết thúc cách ly tập trung tại Quảng Ninh vào ngày 15-8, nếu đạt đủ điều kiện sức khỏe cũng sẽ hội quân cùng đội tuyển.

Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, các tuyển thủ phải có mặt tại Hà Nội từ ngày 16-8 để thực hiện các bước kiểm tra y tế theo quy định, trước khi tập buổi đầu tiên vào chiều 18-8 và kết thúc giai đoạn tập trung vào ngày 28-8.

Danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam (từ 18 đến 28-8):

Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Phạm Văn Phong (CLB Sài Gòn FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng FC), Trần Bửu Ngọc (HAGL).

Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (CLB Thanh Hóa), Vũ Văn Thanh (HAGL), Sầm Ngọc Đức (CLB TP.HCM), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đào Văn Nam (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Dương Thanh Hào (CLB Than Quảng Ninh), Hồ Tấn Tài (CLB Bình Dương).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức (HAGL), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Xuân Nam (CLB TP.HCM), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương).