Thầy Park không muốn 'lộ bài', tuyển Việt Nam thiếu hụt lực lượng

ANTD.VN - Dù đã triệu tập tới 33 cầu thủ nhưng một tuần trước trận đấu với Malaysia, HLV Park Hang-seo chỉ có khoảng 20 học trò lành lặn để truyền đạt giáo án.

Có lẽ từ khi nắm đội tuyển Việt Nam, chưa bao giờ HLV Park Hang-seo bị thiếu hụt lực lượng như thời điểm này.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh bị viêm giác mạc phải xin rút, dù chưa tập buổi nào cùng toàn đội. Mới đây, Lương Xuân Trường đứt dây chằng chắn chắn nghỉ dài hạn. Còn Huy Toàn vẫn đang phải theo dõi bắp chân bị đau, chưa rõ kịp hồi phục ở trận tiếp Malaysia hay không.

Thủ môn Nguyên Mạnh (trái) gia nhập nhóm "thương binh"

Ở buổi tập ngày 2-10, thủ môn Nguyên Mạnh "gia nhập" danh sách chấn thương, khiến thầy Park không khỏi lo lắng. Chiến lược gia Hàn Quốc đã nói chuyện riêng khá lâu với thủ môn của SLNA, trước khi để anh tập riêng cùng nhóm "thương binh".

Trong khi đó, nhóm 6 cầu thủ CLB Hà Nội (Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh) chỉ có thể hội quân ngày 6-10 sau khi kết thúc AFC Cup. Với ba cầu thủ đang thi đấu nước ngoài, Văn Lâm dự kiến trình diện vào ngày mai (4-10), trong khi Công Phượng và Văn Hậu khả năng ngày 7-10 mới về nước.

Chiều 3-10, ĐT Việt Nam và U22 có trận đấu tập thứ 2. Báo chí không được tác nghiệp theo yêu cầu của HLV Park Hang-seo.

Các trụ cột vắng mặt hoặc chấn thương khiến ông Park không giấu khỏi lo lắng, bởi tính ra, ĐT Việt Nam với đầy đủ quân số chỉ có 2 ngày trọn vẹn tập đấu pháp đánh bại Malaysia.

Cũng ở buổi tập gần nhất, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu phóng viên phải rời khu vực sân tập của đội tuyển, bao gồm cả các quán cà phê quanh khuôn viên sân. Việc ông Park "thiết quân luật" có thể xuất phát từ lo ngại lộ lọt thông tin, hình ảnh về các buổi tập chiến thuật quan trọng, đặc biệt là 2 ngày trước trận đấu chính thức.

Trước đó trao đổi với truyền thông, ông Park thừa nhận Malaysia đã quá hiểu lối chơi của tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi đang phải suy nghĩ rất nhiều, bởi sự thật là bài vở của chúng ta lộ ra rồi, đối phương nắm rõ và tìm cách khắc chế. Nhìn chung thì chúng ta không thể thay đổi toàn diện được. Những bài bị lộ, cần cố gắng thay đổi nhanh nhất, làm cho đối phương hỗn loạn, đồng thời nghiên cứu xem đối thủ yếu chỗ nào để "đánh" vào đó", chiến lược gia 61 tuổi nói.

Trận Việt Nam - Malaysia sẽ diễn ra vào 20h ngày 10-10 trên sân Mỹ Đình.