Thầy Park: "Gặp Curacao là trải nghiệm khác biệt, và chúng tôi muốn thắng"

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo lên dây cót tinh thần cho các học trò trước trận chung kết King's Cup 2019 với ĐT Curacao vào 19h45 ngày 8-6-2019.

Mở đầu buổi họp báo trước trận chung kết King's Cup 2019, HLV Park Hang-seo nhắc lại trận đấu đáng nhớ trước chủ nhà Thái Lan. "Thực ra chúng tôi đã đá trận chung kết với Thái Lan hôm 5-6 vừa qua rồi. Giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan có sự cạnh tranh lớn. Rất may là chúng tôi có kết quả tốt", ông Park nói.

HLV Park thận trọng nhưng vẫn tự tin trước trận chung kết

Đánh giá về đối thủ Curacao, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "King’s Cup là giải đấu truyền thống và lâu đời của Thái Lan, và việc chúng tôi gặp Curacao ở trận chung kết thực sự không dễ dàng gì. Chúng tôi thường gặp các đối thủ ở Đông Nam Á và châu Á. Riêng Curacao, khi đến đây tôi mới biết đất nước của họ. Ngạc nhiên hơn nữa là việc Curacao xếp hạng 82 thế giới, hơn Việt Nam mười mấy bậc".

Curacao được đánh giá là tập thể mạnh với nhiều ngôi sao chơi ở Hà Lan và giải Ngoại hạng Anh. Có thể nhắc tới thủ môn Room của PSV, trung vệ Martina của Feyenoord hay đặc biệt là Bacuna, người đầu quân cho Cardiff City, đội vừa chơi ở Premier League mùa vừa qua nhưng đã phải xuống hạng. Trong trận mở màn gặp Ấn Độ, chính Bacuna là tác giả bàn ấn định chiến thắng 3-1.

"Tôi được biết các cầu thủ của họ sinh ra và học bóng đá ở Hà Lan hay châu Âu. Thể lực, thể hình và kỹ thuật của họ có nhiều ưu điểm. Đối đầu với họ là một trải nghiệm rất tốt với cầu thủ, và tất nhiên khi ra sân, chúng tôi muốn giành chiến thắng", thầy Park nhấn mạnh.

Khi được hỏi về tình hình chấn thương của một số cầu thủ và cơ hội ra sân ở trận chung kết, HLV Park Hang-seo cho biết: "Chấn thương của Văn Thanh ở Hàn Quốc là ở đầu gối, còn ở Việt Nam là phát sinh ở V-League. Khi tôi gọi Văn Thanh lên ĐTQG thì cậu ấy đã hồi phục được 90%. Việc Văn Thanh tập luyện là phục vụ cho cả ĐTQG và CLB. Cậu ấy cần hồi phục để đá ở V-League và vòng loại World Cup nữa. Tôi biết nhiều cầu thủ mệt mỏi và chấn thương. Xong trận ngày mai cầu thủ về nước, lại phải thi đấu tiếp tục, đặc biệt là Hà Nội và Bình Dương đá AFC Cup".

"Tôi là HLV trưởng có nghĩa vụ bảo vệ họ, hỗ trợ họ không chỉ cho ĐTQG mà còn ở CLB. Mọi người mong chức vô địch. Tôi cũng nghĩ tới điều này, nhưng cần phải giữ gìn cho cầu thủ. Đạt dược cả hai mục tiêu này là tốt nhất. Nếu chấn thương, tôi sẽ không đưa cầu thủ vào đội hình xuất phát".

Hai HLV Việt Nam và Curacao bắt tay nhau trước trận chung kết King's Cup 2019

Trong khi đó, HLV trưởng ĐT Curacao - Remko Bicentini cũng có những phát biểu đầy sự tôn trọng dành cho ĐT Việt Nam: "Tôi biết nhiều đội bóng mạnh đã từng bị ĐT Việt Nam đánh bại. Tôi đã xem trận đấu của Việt Nam và Thái Lan. Các bạn là một đội bóng tốt, có những cầu thủ giỏi và chơi bóng có đẳng cấp. Tôi ấn tượng với cả tập thể chứ không riêng cầu thủ nào. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chung kết, sẽ rất có khăn nhưng chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể".