Thầy Guus Hiddink nhận lương gấp... 27 lần HLV Park Hang-seo

ANTD.VN - Sau 2 năm vắng bóng, HLV lão luyện Guus Hiddink đã tái xuất khi chính thức dẫn dắt đội tuyển Olympic Trung Quốc hướng tới mục tiêu Olympic Tokyo 2020, với mức lương "khủng".

Theo đó, chiến lược gia 72 tuổi người Hà Lan sẽ nắm đội U21 của Trung Quốc để hướng tới kỳ Thế vận hội sau đây đúng 2 năm. Nhiệm vụ số 1 của ông Hiddink là giúp lứa cầu thủ này giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Để đạt được mục tiêu này, ông Hiddink phải giúp đội U21 Trung Quốc của hiện tại giành thứ hạng cao ở VCK U23 châu Á 2020. Ba đội nhất, nhì, ba của giải sẽ giành vé đi Olympic 2020.

HLV Park Hang-seo và HLV Guus Hiddink

Cựu HLV của Chelsea từng có kinh nghiệm làm việc với bóng đá châu Á, khi dẫn dắt Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002 và giúp Australia lọt vào vòng 1/8 World Cup 2006.

Đây được xem là người thích hợp để LĐBĐ Trung Quốc kéo các đội tuyển trẻ của mình ra khỏi "vũng lầy", khi liên tiếp thất bại trong thời gian gần đây. Mới nhất, ĐT Olympic Trung Quốc đã phải sớm dừng chân tại vòng 1/8 ASIAD 18, khi để thua Ả rập Xê út với tỉ số 3-4.

Còn ở cấp độ ĐTQG, dù được dẫn dắt bởi HLV Marcello Lippi, người từng giúp đội tuyển Italia vô địch World Cup 2006, nhưng tuyển Trung Quốc vẫn không thể giành vé dự World Cup 2018, và hiện chỉ xếp thứ 75 trên bảng xếp hạng FIFA.

Là người được kỳ vọng, nên ông Hiddink cũng được LĐBĐ Trung Quốc đãi ngộ rất hậu hĩnh, với mức lương lên tới 4,7 triệu USD/năm.

So với mức lương mà HLV Park Hang-seo đang nhận theo hợp đồng cũ với LĐBĐ Việt Nam (khoảng 170.000 USD/năm), con số ấy cao gấp hơn... 27 lần.

HLV Park Hang-seo từng là cánh tay phải thân tín của ông Hiddink trong thời gian ông dẫn dắt ĐT Hàn Quốc dự World Cup 2002. Sau khi giúp U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam vào chung kết và bán kết của giải U23 châu Á cũng như ASIAD 18, ông Park được ví như "Hiddink của Việt Nam", nhưng ông đã từ chối sự ví von này.