Thất vọng: Thạch Kim Tuấn trắng tay rời Olympic Rio

ANTD.VN - Thi đấu không thành công ở nội dung cử giật sở trường, lực sỹ cử tạ hạng 56kg nam Thạch Kim Tuấn đã không thể có mặt trong nhóm 3 VĐV giành huy chương như nhiệm vụ mà đoàn Thể thao Việt Nam đề ra.

5h20 ngày 8-8, niềm hy vọng huy chương còn lại của đoàn Thể thao Việt Nam là Thạch Kim Tuấn (56kg nam, môn cử tạ) ra quân cùng đồng đội Trần Lê Quốc Toàn.

Tại ASIAD 2014, Thạch Kim Tuấn phá kỷ lục cử giật châu Á (134 kg). Phần cử đẩy, Kim Tuấn dừng ở mức 160kg. Với tổng cử 294kg, Kim Tuấn khi đó giành HCB, thua người về nhất là Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên, cử giật 128kg, cử đẩy 170kg) 4kg tổng cử.

294kg cũng là thành tích tốt nhất khi thi đấu của Thạch Kim Tuấn. Tuy nhiên ban huấn luyện đội cử tạ cho biết trong những buổi tập chuẩn bị cho Olympic Rio, thành tích của Kim Tuấn thường xuyên trên 130kg tổng cử.

Trần Lê Quốc Toàn không có cơ hội tranh chấp huy chương

Tại nội dung 56kg thi đấu sáng nay có 10 VĐV, trong đó Việt Nam có Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn. Đáng chú ý nội dung này có nhà vô địch thế giới, đương kim vô địch Olympic - Om Yun Chol và cựu vô địch Olympic người Trung Quốc Long Quinquan.

Trần Lê Quốc Toàn hoàn thành mức tạ 121kg ở nội dung cử giật và thất bại khi nâng lên mức 123kg.

Với mức tạ đăng ký khá cao là 130kg, Thạch Kim Tuấn là một trong những VĐV thi đấu cuối cùng. Một chút lo lắng khi VĐV của Việt Nam thất bại trong lần cử giật đầu tiên, tuy nhiên sau đó anh đã thành công ở lần nâng thứ 2.

Thạch Kim Tuấn tỏ ra khá hồi hộp khi bước vào phần thi cử đẩy

Anh chỉ nâng thành công mức 130kg và thất bại ở mức 133kg sau đó

Bảng xếp hạng cử giật 56kg

Cử giật là nội dung thế mạnh của Kim Tuấn, vì vậy để cạnh tranh với Om Yun Chol hay Kruaithong (Thái Lan), vốn rất mạnh về cử đẩy, anh phải đạt thành tích tốt nhất ở phần thi này. Áp lực lớn hơn cho Kim Tuấn khi Om Yun Chol nâng thành công mức 132kg ở lần cử giật thứ 2. 

Trong lần nâng cuối, Kim Tuấn thất bại với mức đăng ký 133kg nhưng không thành công.

Kết thúc phần thi cử giật, Kim Tuấn xếp hạng tư với mức tạ 130kg. Còn Trần Lê Quốc Toàn xếp hạng sáu với 121kg. Dẫn đầu ở nội dung này là Long Quingquan với 137kg, Om Yun Chol xếp thứ 2 với 134kg. Xếp thứ ba là Kruaithong với 132kg.

Kim Tuấn thất bại ở cả 3 lần cử đẩy

Sang phần thi cử đẩy, Trần Lê Quốc Toàn thành công với mức 154kg. Và anh kết thúc cuộc thi với tổng cử 275kg, xếp hạng 5.

Thất vọng hơn cả khi Thạch Kim Tuấn thất bại trong cả 3 lần cử đẩy 160kg. Kết quả này khiến phần thi cử đẩy trước đó VĐV của Việt Nam chỉ còn là con số 0, đồng thời Kim Tuấn không có mặt trong danh sách xếp hạng.

Cùng ở nội dung này, Om Yun Chol thành công ở mức tạ 169kg và giành HCB với tổng cử 303kg. Trong khi đó Long Qingquan giành HCV và phá ba kỷ lục gồm: kỷ lục ở nội dung cử đẩy với 170kg, kỷ lục Olympic với 307kg (tổng cử), và kỷ lục thế giới với 307kg (tổng cử). 

Như vậy, cả hai niềm hy vọng huy chương của môn cử tạ và đoàn Việt Nam nói chung là Vương Thị Huyền (48kg nữ) và Thạch Kim Tuấn (56kg nam) đều thất bại thảm hại tại Olympic Rio.