Thất bại thảm hại, Thái Lan "cầu cứu" HLV từng ghi bàn vào lưới Việt Nam

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chuẩn bị thay thế HLV Sirisak Yodyardthai bằng cựu tuyển thủ quốc gia Tawan Sripan, sau thất bại đau đớn ở King's Cup 2019.

ĐT Thái Lan vừa trải qua kỳ King's Cup 2019 trên sân nhà đáng thất vọng. Sau khi thua ĐT Việt Nam và chỉ được chơi trận tranh hạng Ba, đội bóng xứ Chùa Vàng tiếp tục thất bại trước Ấn Độ với tỉ số tương tự. 

Điều đó khiến đội bóng của HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai kết thúc King's Cup 2019 với thành tích toàn thua, xếp thứ 4/4. Thậm chí sau hai trận, đội chủ nhà còn không thể ghi nổi bàn nào. 

Tiền vệ Tawan Sripan ngày còn thi đấu cho HAGL ở V-League (Ảnh: Bạch Dương)

Trước kết quả đáng thất vọng đó, FAT sẽ không tiếp tục gắn bó với ông Sirirak. Nhà cầm quân 50 tuổi này hiện tại cũng không có đủ chứng chỉ cần thiết để dẫn dắt ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo báo chí Thái Lan, FAT đã liên hệ với HLV Tawan Sripan, người đang dẫn dắt CLB Suphanburi, vào vị trí "thuyền trưởng" ĐTQG. Đây là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, khi từng có 2 năm chơi bóng ở V-League dưới màu áo HAGL của "bầu Đức" (cùng lứa với Kiatisak), và vô địch năm 2004.

Còn ở tầm quốc gia, Tawan từng có 110 lần khoác áo tuyển Thái Lan, từng ghi 3 bàn vào lưới ĐT Việt Nam ở SEA Games 1995.

Sau khi giải nghệ, Tawan Sripan bắt đầu sự nghiệp cầm quân với CLB BEC Tero Sasana. Trước khi tới Suphanburi vào năm ngoái, nhà cầm quân sinh năm 1971 này dẫn dắt nhiều đội bóng ở Thái Lan như Saraburi, Police United, Muangthong Utd và Police Tero. Trong đó đáng chú ý có chức vô địch Thai League vào năm 2016 cùng Muangthong, đội bóng mà Đặng Văn Lâm đang đầu quân.

FAT đánh giá rất cao và coi Tawan Sripan là mục tiêu số 1, vì ông là một trong số ít HLV nội của bóng đá Thái Lan có cả chứng chỉ của AFC lẫn FIFA.