Thấp thỏm sợ bầu Đức bỏ giải, HAGL không còn tâm trí đá V-League

ANTD.VN - Kể từ khi bầu Đức lên tiếng dọa bỏ V-League, HAGL đá 3 trận thì thua 2, ghi được 4 bàn và thủng lưới tới 10 lần. 

Trong 3 trận gần nhất kể từ khi bầu Đức dọa bỏ V-League sau những bất đồng quan điểm với bầu Tú tại VFF, HAGL chỉ thắng một trận khó nhọc trên sân nhà, trước đối thủ mới lên hạng là Nam Định với tỉ số 3-2, còn lại là những trận thua tan nát.

HAGL (đỏ) trong trận thua Hà Nội 0-5 ở sân Hàng Đẫy (Ảnh: Phi Phi)

Đầu tiên là màn "chịu tra tấn" khi ra Bắc làm khách của Hà Nội FC, và thua với tỉ số 0-5 cách đây 10 ngày. Trận thứ hai là việc thúc thủ 1-3 tại sân Thống Nhất của Sài Gòn FC chiều qua 14-4. Điểm chung trong cả hai trận đấu này mà người ta có thể dễ dàng nhận ra, đó là các cầu thủ đội khách đá như mất hồn và hoàn toàn thiếu sức sống.

Những trụ cột như Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn hay Xuân Trường đều chơi dưới sức mình nếu so với chính họ cách đây hơn 2 tháng, tại VCK U23 châu Á. Riêng Xuân Trường, với vai trò đội trưởng, vẫn cố gắng để thể hiện những nét tích cực (ghi 1 bàn từ pha đá phạt), nhưng điều đó cũng không thể kéo nổi một tập thể HAGL rệu rã đứng lên.

Dường như các cầu thủ của đội bóng phố Núi vẫn bị ảnh hưởng bởi tuyên bố bỏ giải của bầu Đức cách đây chưa lâu. Quả thật, làm sao có thể đá tập trung và tận hiến nếu như số phận của mình vẫn đang treo lơ lửng. 

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh mỗi khi trả lời báo chí luôn nói rằng HAGL vẫn 'đang chờ lệnh' của bầu Đức để sẵn sàng bỏ giải bất cứ lúc nào. Với một tâm thế như vậy, đội bóng vùng cao nguyên đá không thua liểng xiểng mới là lạ.

Chuyến làm khách tại Sài Gòn FC cũng là một thất bại cho HAGL (Ảnh: Quý Quý)

Hôm qua, trong buổi họp báo sau trận, chính HLV Dương Minh Ninh của HAGL cũng phải cay đắng thừa nhận điều này. "Phải nói thật, không ít thì nhiều các học trò của tôi cũng bị ảnh hưởng từ phát ngôn có thể bỏ V-League của chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Tuy nhiên, đó chỉ là thông tin qua truyền thông, anh Đức chưa có thông báo chính thức nào cả. Ban huấn luyện lúc này luôn cố gắng động viên tinh thần của toàn đội để các em thi đấu tốt hơn qua từng trận", ông Ninh nói.

Trong cuộc chơi bóng đá đầy-cảm-xúc của bầu Đức, cái giá phải trả chính là sự thấp thỏm của các cầu thủ HAGL, và tương lai bất định của đội bóng này ở V-League. Không những thế, nó có thể còn tạo ra nhiều điều tiêu cực khác lên các trụ cột của đội tuyển Việt Nam mà HAGL đang sở hữu, khi mà rất nhiều giải đấu lớn trong năm đang chờ sự tỏa sáng của họ.