Thành tích đi xuống, Ánh Viên vẫn đoạt HCĐ World Cup bơi

ANTĐ - 1h15 ngày 17-8 (giờ Việt Nam), VĐV bơi Nguyễn Thị Ánh Viên đã về thứ 3 nội dung 400m cá nhân hỗn hợp tại chặng 2 World Cup bơi 2015, tổ chức tại Paris (Pháp), với thông số 4 phút 42 giây 53.

Tại 400m cá nhân hỗn hợp nữ có 8 VĐV thi chung kết. Ánh Viên bơi ở làn số 6 với thành tích đăng ký là 4 phút 39 giây 66. Đối thủ chính của Ánh Viên ở phần thi này vẫn là 2 VĐV người Hungary: Zsuzsanna Jakabos (thành tích đăng ký 4 phút 37 giây 38) và Katinka Hosszu (4 phút 30 giây 31).

Ở chặng 1 World Cup diễn ra tại Moscow (Nga) hôm 12-8, Ánh Viên đã vượt lên Jakabos (hạng tư, 4 phút 41 giây 55) để giành HCB 400m cá nhân hỗn hợp, xếp sau "Người đàn bà thép" Katinka - HCV, 4 phút 36 giây 25.

Thành tích đi xuống, Ánh Viên vẫn đoạt HCĐ World Cup bơi ảnh 1

Ánh Viên xuất hiện khá tự tin

Thành tích đi xuống, Ánh Viên vẫn đoạt HCĐ World Cup bơi ảnh 2Cô xuất phát ở làn số 6

Còn ở cuộc so tài chặng 2 kết thúc lúc 1h15 (ngày 17-8), Ánh Viên thi đấu không thật ấn tượng. Sau 50m đầu, Ánh Viên đứng thứ 3. Đến 200m tiếp theo, cô bị các đối thủ đánh bật khỏi tốp đầu. Kết thúc 250m, VĐV của Việt Nam trở lại với vị trí thứ 3 và duy trì vị trí này khi về đích với thông số 4 phút 42 giây 53, giành HCĐ. 

HCV nội dung này không ai khác là "Người đàn bà thép" Katinka với 4 phút 35 giây 80 (trước đó ít giờ, Katinka còn thi đấu và đoạt HCV 100m tự do và HCĐ 400m tự do nữ tại giải). HCB thuộc về VĐV Hungary khác là Zsuzsanna (4 phút 37 giây 63).

Thành tích đi xuống, Ánh Viên vẫn đoạt HCĐ World Cup bơi ảnh 3

Kết thúc phần thi, Ánh Viên chỉ đạt thông số 4 phút 42 giây 53 song vẫn đoạt HCĐ
Thành tích đi xuống, Ánh Viên vẫn đoạt HCĐ World Cup bơi ảnh 4Ánh Viên trên bục nhận huy chương

Tuy đoạt HCĐ nhưng thành tích mà Ánh Viên đạt được - 4 phút 42 giây 53 - không phản ánh đúng thực lực của cô. Trước đó, Viên từng đoạt HCB ở chặng 1 với thành tích 4 phút 40 giây 79. Còn ở vòng loại VĐTG 2015, VĐV sinh 1996 về đích sau 4 phút 38 giây 78.

Như vậy, Ánh Viên đã kết thúc 2 chặng của World Cup 2015 với kết quả khá tốt:  1HCB và 2HCĐ.

Theo kế hoạch vào ngày mai (18-8), Ánh Viên sẽ trở lại Mỹ tập huấn cho Olympic 2016 - giải đấu mà cô đặt mục tiêu lọt vào lượt bơi chung kết của 2 nội dung thế mạnh là 200m và 400m cá nhân hỗn hợp.