Thành Lương khoe 4 cúp vô địch trong ngày sinh nhật tuổi 30

ANTD.VN - Trong ngày sinh nhật lần thứ 30 tuổi, tiền vệ người Hà Nội - Phạm Thành Lương đăng bức ảnh chụp chung cùng 4 chiếc cúp vô địch của CLB Hà Nội, đội bóng vừa đi vào lịch sử V-League khi đăng quang sớm tới 5 vòng đấu.

Tối qua 9-9, Thành Lương trong vai đội trưởng CLB Hà Nội đã có chiến thắng quan trọng 2-0 trước SLNA trên sân Hàng Đẫy để trở thành chủ nhân chiếc cúp vô địch V-League 2018. Kết quả này còn đưa đội bóng Thủ đô vào lịch sử V-League với tư cách đội vô địch sớm nhất (trước 5 vòng đấu).

Thành Lương (số 11) xúc động cùng đồng đội...Thành Lương khoe 4 cúp vô địch trong ngày sinh nhật tuổi 30 ảnh 2...và cùng cậu con trai ăn mừng chức vô địch V-League 2018

Với cá nhân Thành Lương, đây là kỷ niệm đáng nhớ, món quà đặc biệt ý nghĩa trong ngày sinh nhật tròn 30 tuổi vào hôm nay (10-9). Trên trang mạng cá nhân, chàng tiền vệ quê Ứng Hòa - Hà Nội đăng bức ảnh chụp cùng 4 chiếc cúp vô địch của CLB Hà Nội, và nhận về rất nhiều lời chúc tốt đẹp từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

CLB Hà Nội thành lập từ năm 2006 và chính thức có mặt tại V-League từ mùa 2009 tới nay. Trong 10 mùa giải, đội bóng Thủ đô giành tới 4 chiếc cúp vô địch V-League (tính cả chiếc cúp mùa 2018), 1 Siêu cúp quốc gia 2010.

Thành Lương khoe 4 chiếc cúp vô địch của đội nhà trong ngày sinh nhật tuổi 30

Tiền vệ Thành Lương gia nhập CLB Hà Nội từ năm 2012 và để lại dấu ấn trong 3 chức vô địch mùa 2013, 2016 và 2018, cũng như 3 lần Á quân V-League, 3 lần Á quân Cúp quốc gia và 2 lần Á quân Siêu cúp quốc gia.

Mùa giải 2018 chưa khép lại với Thành Lương cũng như CLB Hà Nội khi họ còn 5 vòng đấu cuối của V-League để lập kỷ lục đội vô địch với nhiều điểm số nhất, đặc biệt trước mắt là chiếc Cúp Quốc gia - chiếc cúp giải quốc nội duy nhất mà đội bóng Thủ đô còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

 Phạm Thành Lương - chủ nhân của nhiều danh hiệu cao quý

Trong sự nghiệp 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Thành Lương có mặt trong nhiều thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là chức vô địch AFF Cup 2008. Ở giải quốc nội, tiền vệ 30 tuổi này từng đoạt Cúp Quốc gia 2008 (trong màu áo CLB Hà Nội ACB) và cùng CLB Hà Nội đoạt 3 cúp vô địch V-League.

Với danh hiệu cá nhân, Thành Lương cũng là cầu thủ dẫn đầu danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam danh giá, với 4 lần về nhất tại các cuộc bầu chọn năm 2009, 2011, 2014 và 2016. Anh là cầu thủ giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam hiện còn thi đấu.

Giã từ ĐTQG sau AFF Cup 2016 để nhường đất cho các thế hệ đàn em, Thành Lương giờ dồn tâm sức cống hiến cho CLB Hà Nội ở các giải quốc nội.