Thắng tưng bừng, đội trẻ của bầu Đức vẫn bị loại ở giải U19 quốc gia

ANTD.VN - Dù thắng Bình Dương tới 3-0 nhưng HAGL II vẫn phải dừng bước tại giải U19 Quốc gia 2020 sau khi 2 đối thủ cùng bảng là SLNA và CAND hòa nhau 1-1 ở trận đấu cùng giờ.

Chiều 23-6, lượt trận cuối bảng diễn ra kịch tính với cuộc đua tranh vé vào bán kết. Sau hiệp 1 có phần trầm lắm, U19 HAGL II thi đấu thăng hoa trong hiệp đấu thứ hai.

Phút 50, tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương, đội trưởng Hoàng Tú kiến tạo đẹp mắt cho đồng đội Hữu Phước ghi bàn mở tỉ số.

U19 HAGL II (áo trắng) bị loại dù thắng U19 Bình Dương tới 3-0 ở lượt trận cuối

Trong 20 phút cuối trận, Hoàng Tú có bàn thắng cho riêng mình, trước khi đồng đội hoàn tất cú đúp bằng pha solo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho U19 HAGL II.

Thế nhưng, chiến thắng đậm chỉ khiến đội bóng trẻ của bầu Đức thêm nuối tiếc, bởi ở trận đấu cùng giờ, U19 SLNA và U19 CAND đã hoà nhau 1-1.

Với kết quả này, U19 CAND (5 điểm) và U19 SLNA (4 điểm) cùng dắt tay nhau vào bán kết. Đáng tiếc cho U19 HAGL II khi có cùng điểm số với U19 SLNA song bị loại vì thua đối đầu trực tiếp (0-1) ở lượt trận trước đó.

Ở mùa giải năm nay, trong khi đương kim vô địch U19 Hà Nội bị loại sốc từ vòng bảng thì HAGL có tới 2 đại diện góp mặt vòng chung kết. Và sau khi U19 HAGL II dừng bước, mọi hi vọng đổ đồn vào U19 HAGL I.

Ngày 24-6, bảng A sẽ diễn ra lượt trận cuối: chủ nhà U19 PVF gặp U19 TP.HCM, U19 HAGL I gặp U19 An Giang. Sau khi U19 TP.HCM bị loại sớm một vòng đấu, PVF và HAGL I được đánh giá là ứng viên cho 2 tấm vé bán kết của bảng đấu.

Các trận đấu bán kết giải diễn ra ngày 26-6. Hai đội thua ở bán kết đồng hạng ba. Hai đội thắng vào đá chung kết ngày 28-6.