Thắng tiếp Nepal, Olympic Việt Nam sớm giành vé vào vòng knock-out

ANTD.VN - Tối 16-8, chiến thắng 2-0 trước Olympic Nepal giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận, qua đó đoạt vé vào vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 2018, sớm một vòng đấu.

Olympic Việt Nam bước vào trận gặp Nepal với quyết tâm chiến thắng để giành tấm vé đi tiếp, sau khi đã thắng Pakistan ở trận ra quân hai ngày trước đó.

Đúng như tuyên bố trước trận, HLV Park Hang-seo có thay đổi lớn trong đội hình ra sân, với việc cất 4 trụ cột gồm Công Phượng, Xuân Trường, Văn Quyết và Văn Hậu trên ghế dự bị.

Trên hàng công, Anh Đức và Quang Hải được giữ lại, cùng với Phan Văn Đức lĩnh sứ mệnh ghi bàn. Và đây cũng là ba cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất ở trận này.

Quang Hải (áo trắng) trước sự đeo bám của cầu thủ đối phương (Ảnh: Tiểu Lam)

Sự thay đổi đội hình so với trận ra quân khiến lối chơi của Olympic Việt Nam kém sự mạch lạc trong những phút đầu trận đấu. Thế nhưng sự sơ hở trong phòng thủ của Nepal đã tạo cơ hội cho các chân sút Việt Nam.

Phút 20, đón đường chuyền của Quang Hải, Anh Đức bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Nepal.

Phút 31, cũng từ một tình huống tạt bóng vào trong vòng 16m50 của đồng đội, Anh Đức bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc trái khung thành thủ môn Chemjong, mở tỷ số cho Olympic Việt Nam.

Những phút còn lại của hiệp 1, cả hai đội đều không tạo ra được cơ hội nào đáng kể.

Anh Đức cùng đồng đội ăn mừng bàn mở tỷ số (Ảnh: Tiểu Lam)

10 phút khi hiệp 2 bắt đầu, Văn Thanh treo bóng vào vòng cấm cho Văn Đức băng vào. Đáng tiếc cú chạm bóng của anh lại đi vọt xà. 

Ngay sau đó, HLV Park Hang-seo tung Văn Quyết vào sân thế chỗ Xuân Mạnh nhằm tăng cường sức mạnh hàng công, hướng tới chiến thắng có tỷ số cách biệt nhằm giúp Olympic Việt Nam vươn lên chiếm lại ngôi đầu bảng từ Nhật Bản (6 điểm, hiệu số +5).

Phút 63, Anh Đức đột nhập vòng cấm địa Nepal trước khi chuyền ngược lại cho Văn Đức tung cú sút bằng chân trái rất nhanh và hiểm hóc, nâng tỷ số 2-0 cho Olympic Việt Nam.

Văn Đức nhân đôi cách biệt cho Olympic Việt Nam (Ảnh: Tiểu Lam)

30 phút cuối trận, Olympic Việt Nam không có thêm tình huống nào đáng chú ý ngoài sự xuất hiện của Công Phượng (thay Đức Huy) ở 15 phút cuối trận, trong khi Nepal vẫn bế tắc trong việc tìm bàn gỡ dù đã sử dụng tối đa 3 quyền thay người.

Thắng chung cuộc 2-0, Olympic Việt Nam có 6 điểm, giành vé vào vòng 1/8 sớm một vòng đấu.

Ngày 19-8 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo đá lượt trận cuối tranh ngôi nhất bảng D với Olympic Nhật Bản, đội cũng đang sở hữu 6 điểm sau 2 lượt trận.