Thắng Thái Lan, thầy trò Mai Đức Chung vừa hay lại... vừa may

ANTD.VN - Hay vì là các nữ tuyển thủ đã đánh bại được đối thủ kỵ giơ đang rất quyết tâm chiến thắng. Còn may là bởi với chiến thắng này, thầy trò Mai Đức Chung vừa có vé tứ kết, lại vừa có cơ hội tiến sâu vào bán kết, tranh huy chương ASIAD.

Có thể nói so với bóng đá nam, bóng đá nữ ASIAD có phần thiệt thòi hơn khi nhiều trận đấu không được nước chủ nhà tổ chức ghi hình, phát sóng trực tiếp. Trận Việt Nam - Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại bảng C tối 19-8 là ví dụ.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này cũng gặp chút trục trặc về chỗ ở. Song ngược lại, đội có lợi thế khi thời gian chuẩn bị dài hơn hai đối thủ cùng bảng là Nhật Bản và Thái Lan tới ba ngày. Việc này - như thừa nhận của HLV Mai Đức Chung - đã giúp ông cùng ban huấn luyện nghiên cứu điểm mạnh, yếu của đối thủ khi họ gặp nhau ở trận đấu ngày 16-8.

Một trận thắng hay trước Thái Lan mở ra nhiều yếu tố có lợi cho tuyển nữ Việt Nam

Thêm một thông tin có lợi cho tuyển nữ Việt Nam khi tuyển Thái Lan mất hai cầu thủ dính chấn thương ở trận ra quân căng sức đấu với Nhật Bản. Người Thái nhập cuộc đấu với Việt Nam trong áp lực buổi phải thắng, vì đây là trận đấu cuối cùng của họ sau khi để thua trận ra quân, còn Việt Nam vẫn còn thêm một trận chưa đấu với Nhật Bản ngày 21-8.

Những lợi thế đó, cùng sức trẻ (độ tuổi trung bình của các cầu thủ nữ Việt Nam là 23,5 so với 26 của Thái Lan) đã giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có một trận đấu như ý. Chúng ta sớm có bàn mở tỷ số, rồi sau đó dẫn trước 3-1 trong hiệp 1. Những nỗ lực của Thái Lan ở thời gian còn lại chỉ đủ giúp họ có thêm 1 bàn và không thoát khỏi trận thua cùng tấm vé về nước sớm.

HLV Mai Đức Chung một lần nữa cho thấy sự mát tay với bóng đá nữ, khi đưa đội tuyển tới cơ hội lịch sử là đoạt huy chương ASIAD

Chiến thắng đối thủ kỵ giơ là Thái Lan không chỉ là một trận đấu hay mà còn là may với tuyển nữ Việt Nam. Bởi từ chỗ buộc phải thắng để không bị loại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có trong tay tấm vé sớm vào tứ kết, dù còn một trận chưa đấu với Nhật Bản.

Nói may là còn bởi, với việc đã vào tứ kết, tuyển nữ Việt Nam có thể tính toán để chọn đối thủ. Cụ thể, nếu chúng ta kết thúc với ngôi nhất bảng C (đồng nghĩa phải thắng Nhật Bản) sẽ gặp đội nhì bảng B (nhiều khả năng) là Trung Quốc. Song nếu nhì bảng, đối thủ ở tứ kết sẽ chỉ là chủ nhà Indonesia hoặc Đài Bắc Trung Hoa, vốn không phải đối thủ và từng bị đội tuyển nữ Việt Nam nhiều lần đánh bại trong quá khứ.

Giờ thì thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể ung dung thử nghiệm đội hình ở trận gặp Nhật Bản, hướng tới ngôi nhì để chỉ phải gặp đối thủ nhẹ ký tại tứ kết.

Một tấm vé bán kết đang trong tầm tay, thậm chí là tấm huy chương ASIAD đầu tiên trong lịch sử cũng không phải quá sức với thầy trò Mai Đức Chung.

Nếu về nhì bảng C, tuyển nữ Việt Nam gặp nhì bảng A (Indonesia hoặc Đài Bắc Trung Hoa), còn nhất bảng khả năng phải chạm trán nhì bảng B là Trung Quốc

Thủ tướng nhắn tin chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam
Tối 19-8, ngay sau trận thắng ấn tượng 3-2 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước Thái Lan, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắn tin chúc mừng. Thủ tướng khen ngợi ý chí quyết tâm của các cô gái Việt Nam và HLV Mai Đức Chung đã có một trận đấu rất thành công, đồng thời chúc đội tuyển tiếp tục gặt hái được những kết quả tốt tại ASIAD 2018. Cũng sau trận thắng Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng 400 triệu đồng để biểu dương thầy trò Mai Đức Chung.