Thắng Thái Lan, ĐT Việt Nam lên vị trí chưa từng có trên BXH FIFA

ANTD.VN - Chiến thắng trước ĐT Thái Lan tại King's Cup 2019 giúp thầy trò HLV Park Hang-seo hưởng lợi không nhỏ trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022.

Theo Goal, với chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Thái Lan ở King’s Cup 2019 tối 5-6, đội tuyển Việt Nam ước tính đã được cộng 4,5 điểm và vươn lên xếp thứ 97 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6-2019.

ĐT Việt Nam hưởng lợi nhiều từ King's Cup 2019

Đây là thành tích cao chưa từng có của bóng đá Việt Nam, khi mà vị trí cao nhất chúng ta từng trải qua là 98 thế giới, vào tháng 5-2019. Thời điểm cách đây 1 tháng, ĐT Việt Nam đứng thứ 98 với 1.227 điểm, xếp hạng 16 châu Á, hơn đối thủ xếp sau là Palestine 3 điểm.

Do King's Cup trùng vào FIFA Day (các trận đấu đều được tính điểm), thầy trò HLV Park Hang-seo đã có 1.232 điểm và tạm vượt qua Jordan (1.229 điểm) để vươn lên xếp hạng 15 châu Á. Chúng ta cũng có nhiều thuận lợi để duy trì vị trí trong top 16 châu lục.

Nhờ thành tích này, thầy trò HLV Park Hang Seo đang có cơ hội lớn để tiếp tục trụ lại top 16 đội tuyển mạnh nhất của khu vực châu Á. Chúng ta sẽ nằm trong nhóm 2 trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, qua đó tránh được nhiều đối thủ mạnh như Iraq, Uzbekistan, Syria, Lebanon hay Oman.

Hiện tại, ĐT Việt Nam còn 1 trận chung kết nữa với ĐT Curacao vào ngày 8-6. Vậy trận đấu này có ảnh hưởng đến thứ hạng của chúng ta? Câu trả lời là có.

Nếu giành chiến thắng trong 90 phút trước Curacao, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm 5,7 điểm và giữ được hạng 97. Cùng thời gian đó nếu để thua, ĐT Việt Nam sẽ bị trừ 4,3 điểm. 

Trong trường có tỉ số hòa và ĐT Việt Nam để thua trên chấm 11m, số điểm bị trừ sẽ rất ít, chỉ 0,7 điểm. Do Palestine không đá giao hữu trong loạt trận này, nên việc bị trừ 0,7 điểm sẽ không ảnh hưởng đến vị trí trong top 16 của thầy Park và các học trò.