Thắng Singapore vào phút chót, U22 Việt Nam thoải mái tiếp Thái Lan

ANTD.VN - Tối 3-12, bàn thắng quý giá vào cuối trận của Hà Đức Chinh giúp U22 Việt Nam thắng sít sao U22 Singapore, qua đó nắm nhiều lợi thế trước lượt trận cuối bảng B gặp U22 Thái Lan.

Sau rất nhiều lo ngại về thời tiết, cuối cùng trận U22 Việt Nam và U22 Singapore vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, điều kiện mặt sân trơn trượt vì cơn mưa lớn trước đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi bóng nhỏ kỹ thuật của các tuyển thủ Việt Nam.

U22 Việt Nam (áo trắng) bế tắc trước lối chơi áp sát, chịu va chạm của đối phương

Ở trận này, nhiệm vụ trấn giữ khung thành được giao cho thủ môn Nguyễn Văn Toản, sau khi Bùi Tiến Dũng mắc sai sót nghiêm trọng ở trận gặp Indonesia. Do cần phải giành trọn 3 điểm trước U22 Singapore để tăng cơ hội đi tiếp nên HLV Park Hang-seo đã tung vào sân gần như đội hình mạnh nhất, với sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Thành Chung...

Trong hiệp 1, U22 Singapore chủ động đá áp sát, vào bóng nhanh với ý đồ phong tỏa mọi hướng tấn công cũng như quyền kiểm soát bóng của đối thủ. Lối chơi này ít nhiều gây khó cho U22 Việt Nam, cộng với việc Quang Hải chấn thương phải rời sân phút 20 (Hùng Dũng vào thay) đã ảnh hưởng tới lối chơi và chiến thuật đề ra ban đầu của ban huấn luyện.

Thầy trò Park Hang-seo thể hiện rõ sự bế tắc khi không có cú sút nào về khung thành đối phương trong suốt hiệp đầu tiên - một điều chưa từng có kể từ đầu SEA Games 30.

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam tăng cường hàng công khi Tiến Linh vào sân thay Thanh Sơn, chuyển sang đá với sơ đồ 2 tiền đạo. Sự thay đổi người, thay đổi chiến thuật này giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo gia tăng áp lực về khung thành U22 Singapore.

Bàn thắng quý giá của Đức Chinh giúp U22 Việt Nam có 3 điểm quý giá trước Singapore

Và sau rất nhiều nỗ lực, phút 84, từ quả phạt góc bên cánh phải, Văn Hậu đánh đầu chuyền bóng ngược lại để Đức Chinh đánh đầu nối, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Những phút còn lại, U22 Việt Nam dù tạo thêm một số cơ hội song không thể có thêm bàn thắng.

Tuy nhiên, bàn thắng quý giá của Đức Chinh đủ để mang về 3 điểm và giúp U22 Việt Nam nắm nhiều lợi thế trước lượt trận cuối gặp U22 Thái Lan sau đây hai ngày.