Tham vọng "Vàng" tại Olympic có nguy cơ phá sản

ANTĐ - VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn - người được giao trọng trách hoàn thành chỉ tiêu 1 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016, hiện vẫn chưa thể tập nặng do chấn thương. Trong khi mục tiêu có từ 16 đến 20 VĐV giành quyền dự đại hội hiện mới chỉ đạt 1/3.

Tham vọng "Vàng" tại Olympic có nguy cơ phá sản ảnh 1Với tình hình hiện tại, cơ hội để Thạch Kim Tuấn đoạt HCV là rất nhỏ

Sốt ruột với suất dự Olympic

Sau thành công rực rỡ của các môn Olympic tại SEA Games 2015 với việc đóng góp tới 87% số HCV, thể thao Việt Nam đầu tư gần 50 tỷ đồng cho 12 môn trọng điểm, đặt chỉ tiêu có từ 16 đến 20 suất tham dự Olympic 2016. Đây là con số bình thường nếu so với 18 suất dự kỳ Olympic gần nhất năm 2012. Đến nay, đại hội chỉ còn hơn 5 tháng nữa sẽ khởi tranh nhưng chúng ta mới chỉ có 6 suất chính thức giành quyền tới Brazil, gồm Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng); Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi); Trần Lê Quốc Toàn, Thạch Kim Tuấn (cử tạ) và 1 suất cử tạ nam sẽ được Liên đoàn Cử tạ thế giới công bố vào ngày 18-7.

Theo quy định, các VĐV đạt chuẩn A chắc suất tham dự, còn các VĐV đạt chuẩn B phải chờ xét. Trong số này, môn bơi có 3 VĐV (Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật); điền kinh có Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m rào nữ). Thời gian tới, các VĐV Việt Nam buộc phải nỗ lực đạt chuẩn A ở các giải tuyển chọn cuối nhưng cơ hội là không nhiều, bởi tính cạnh tranh khốc liệt đến từ các quốc gia cũng đang chạy nước rút tới Olympic. 

Tại giải điền kinh trong nhà châu Á vừa diễn ra tại Qatar, mục tiêu có thêm chuẩn dự Olympic 2016 của điền kinh Việt Nam đã hoàn toàn thất bại khi Bùi Thu Thảo dù giành HCB nhảy xa nữ nhưng thông số 6m30 còn cách chuẩn Olympic tới 40cm, hay thành tích 55 giây 59 trên đường chạy 400m nữ của Quách Thị Lan (đoạt HCĐ) thua chuẩn Olympic tới 3 giây 59, trong khi Quách Công Lịch chỉ cán đích 400m nam với thông số 48 giây 29 (chuẩn Olympic là 46 giây 15)… 

Một số VĐV tiềm năng được đặt kỳ vọng như Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh), Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng (TDDC), rowing thuyền 4 nữ 1.000m cũng còn không nhiều cơ hội. Ở môn bóng đá nữ, ngày mai (26-2), tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản dự vòng loại cuối cùng tranh vé Olympic. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải cạnh tranh với các đội tuyển Trung Quốc, Australia, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc để tranh 2 tấm vé đại diện cho châu Á tới Brazil. Cơ hội thành công là rất nhỏ. 

Chỉ tiêu HCV khó đạt

Qua 8 kỳ Olympic dự tranh, Việt Nam mới chỉ có 2 HCB của Trần Hiếu Ngân (taekwondo) và Hoàng Anh Tuấn (cử tạ). Ở Olympic 2016 này, thể thao Việt Nam tiếp tục đặt chỉ tiêu có HCV và lực sỹ cử tạ Thạch Kim Tuấn là người được giao trọng trách lớn lao này. Thành tích thi đấu tốt nhất của VĐV cử tạ hạng 56kg nam này là tại giải VĐTG 2014, với các mức tạ 296kg (tổng cử), 135kg (cử giật) và 161 kg (cử đẩy). Thế nhưng thông số này rất khó cạnh tranh HCV với 2 đối thủ lớn vừa đánh bại chính anh tại giải VĐTG 2015 là Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên, với mức tổng cử 302kg, cử đẩy 171kg, cử giật 131kg) và Wu Jingbiao (Trung Quốc, tổng cử 302kg, cử đẩy 163kg, cử giật 139kg). 

Đó là chưa kể, hiện Kim Tuấn đang gặp vấn đề lớn về sức khỏe. Trở về từ giải VĐTG 2015, Kim Tuấn được chẩn đoán bị giãn dây chằng cột sống và đứt gân bánh chè độ 1. Một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết, nếu Thạch Kim Tuấn không thể dự tranh với phong độ cao nhất thì nguy cơ đoàn Việt Nam không có huy chương tại Olympic 2016 là hoàn toàn có thể xảy ra.