Thái Lan thay đổi thể thức King's Cup, muốn sớm gặp ĐT Việt Nam?

ANTD.VN - ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể chạm trán ĐT Thái Lan ở trận đầu tiên của King's Cup 2019, sau khi BTC nước chủ nhà thay đổi thể thức phân cặp.

Theo kế hoạch ban đầu, King's Cup 2019, giải đấu sẽ diễn ra ở Thái Lan vào tháng 6 tới sẽ được tiến hành phân cặp thi đấu dựa trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, 2 đội tuyển có thứ hạng cao nhất sẽ gặp nhau: Việt Nam gặp Curacao còn Ấn Độ sẽ gặp chủ nhà Thái Lan.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận sẽ thay đổi thể thức. Theo đó, FAT sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên các cặp đấu này.

ĐT Thái Lan đang rất muốn trả món nợ thua 0-4 của các đàn em trước U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020

Bảng xếp hạng FIFA không còn là căn cứ bốc thăm nữa, mà các đội sẽ được lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên. ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể gặp chủ nhà Thái Lan trong trận mở màn, thay vì Curacao như dự kiến. Lễ bốc thăm King's Cup 2019 sẽ được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 8-8 tại Bangkok.

Với việc gọi 4 ngôi sao nổi tiếng đang thi đấu ở nước ngoài là Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo, Nhật Bản), Theerathon Bunmathan (Yokohama F.Marinos, Nhật Bản), Thitipan Puangchan (Oita Trinita, Nhật Bản) và thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ) về phục vụ ĐTQG, có thể thấy, Thái Lan coi trọng việc giành ngôi vô địch King's Cup năm nay như thế nào, nhất là sau trận thua Slovakia 2-3 ở chung kết năm ngoái và thua Việt Nam 0-4 ở vòng loại U23 châu Á 2020.

King’s Cup 2019 diễn ra từ từ ngày 5-6 đến 8-6. Giải được tổ chức trên sân Chang Arena của Buriram United, CLB mà Xuân Trường đang khoác áo. ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo sẽ hội quân vào cuối tháng 5 tại Hà Nội trước khi hành quân sang Thái Lan. Chúng ta không đặt mục tiêu phải vô địch King's Cup, nhưng coi đó là một bước đệm quan trọng cho vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm nay.