Thái Lan rút ngắn khoảng cách với Việt Nam trên BXH FIFA

ANTD.VN - Theo bảng xếp hạng FIFA được công bố ngày 25-7, ĐT Việt Nam tụt một bậc xuống hạng 97 thế giới còn Thái Lan tăng một bậc lên hạng 115.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7, ĐT Bỉ vẫn giữ vị trí số 1 thế giới, trong khi ĐT Brazil với chức vô địch Copa America 2019 đã soán vị trí thứ 2, đẩy ĐT Pháp xuống hạng 3.

ĐT Việt Nam tụt một bậc từ hạng 96 xuống hạng 97, tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn duy trì hạng 15 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam xếp trên Thái Lan 18 bậc theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7-2019

Cũng ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Thái Lan tăng một bậc lên hạng 115, Philippines giữ nguyên hạng 126, Myanmar tăng 3 bậc lên vị trí 135. Ba đội tuyển Malaysia, Indonesia, Singapore lần lượt bám đuổi nhau ở các thứ hạng 159, 160, 162 thế giới.

So với bảng xếp hạng tháng trước, ĐT Thái Lan thu hẹp 2 bậc so với ĐT Việt Nam. Ngày 5-9 tới, hai đội sẽ đối đầu nhau trong trận mở màn vòng loại World Cup 2022, trước khi đá trận lượt đi trước khi tái đấu ở trận lượt về ngày 19-11.

Trước đó, lá thăm thú vị đưa bốn đội Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia vào bảng G cùng với UAE. Năm đội sẽ đá vòng tròn, lượt đi, lượt về để chọn đội nhất bảng chắc suất vào vòng loại cuối cùng.

Kết quả của 8 trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2019 (từ 5-9-2019 tới 9-6-2020) sẽ tác động mạnh tới thứ hạng của từng đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA thời gian tới.