Thái Lan khiến Australia hú vía tại bán kết giải nữ châu Á 2018

ANTD.VN - Chủ quan khinh thường tuyển nữ Thái Lan do trước đó từng thắng giao hữu 5-0, tuyển nữ Australia suýt chút nữa phải ôm hận ở bán kết giải vô địch nữ châu Á 2018, kết thúc đêm 17-4.

Vòng bán kết giải nữ châu Á 2018 cống hiến hai trận đấu thật sự kịch tính, đặc biệt là cuộc so tài giữa tuyển Thái Lan và Australia.

Từng thắng tới 5-0 ở trận giao hữu cách đó 3 tuần nên Australia chủ động cất tới 6 trụ cột để dành cho trận chung kết và đưa vào một số cầu thủ dự bị. Nhưng những gì diễn ra sau đó cho thấy Thái Lan không phải đối thủ dễ khuất phục.

Thái Lan (áo đỏ) khiến Australia hú vía, đặc biệt là thời điểm vươn lên dẫn 2-1 ở phút 63

Trận đấu diễn ra kịch tính và nhiều thời điểm Thái Lan mới là đội tự tin, lấn lướt hơn. Ngay sau khi bị thủng lưới do bàn phản lưới nhà của Kanjanaporn ở phút 17, tuyển nữ Thái Lan đã sửa sai bằng bàn san hòa của cựu binh Kanjana phút 20.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục chơi cực kỳ ấn tượng với nền tảng thể lực tuyệt vời, chủ động chơi chắc phần sân nhà và phản công rất lợi hại. Kết quả là thầy trò HLV Nuerengthai vươn lên dẫn trước 2-1 sau bàn thắng của Rattikan ở phút 63.

Chủ quan khi nhập cuộc và bị dẫn trước, 30 phút cuối trận Australia cuống cuồng tìm bàn gỡ và phải tới phút 90+1, Kennedy Goal mới giúp đội nhà san hòa 2-2, đưa trận đấu tới loạt luân lưu. Và phải nhờ thêm một chút may mắn, những cô gái đến từ xứ sở Chuột túi mới có thể thắng penalty 3-1 (chung cuộc 5-3).

Các thành viên tuyển Australia thở phào khi thắng may mắn trên chấm penalty

Trả lời phỏng vấn AFC sau trận đấu, HLV Stajcic thừa nhận Australia đã có một trận thắng hú vía. 

Ngày 20-4, Australia và Nhật Bản đá chung kết giải, Trung Quốc và Thái Lan tranh hạng ba. Đây là 4 đội sẽ đại diện châu Á dự World Cup nữ 2019. Suất thứ 5 thuộc về Hàn Quốc sau khi thắng Philippines ở trận play-off.

"Tôi không nghĩ đó là một màn biểu diễn tuyệt vời, và tôi không nghĩ mình sẽ ngồi ở đây như một người chiến thắng và thậm chí còn rất thất vọng với chính mình. Có thời điểm tôi đã nghĩ tới kết cục thường thấy trong bóng đá, rằng anh vừa thắng 5-0 nhưng có thể thua 1-2 ngay sau đó, trước cùng một đối thủ. Nhưng rất may mắn, chúng tôi đã thắng trên chấm phạt đền. Tôi nghĩ Thái Lan không may mắn khi không thắng chung cuộc nhưng trái tim của họ và tinh thần của họ là tuyệt vời. Họ chơi với tất cả mọi thứ họ có", HLV Stajcic chia sẻ.

Thuyền trưởng tuyển nữ Australia cho biết trong 3 ngày chuẩn bị cho trận chung kết với Nhật Bản - đội thắng Trung Quốc 3-1 ở trận bán kết còn lại, ông cùng học trò buộc phải tìm cách sửa chữa những khiếm khuyết ở trận bán kết hú vía trước Thái Lan.

Highlights Thái Lan 2-2 Australia (penalty 1-3), bán kết giải vô địch nữ châu Á 2018