Thái Lan hoãn các giải bóng đá 45 ngày vì sợ dịch Covid-19

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định hoãn tất cả các giải đấu quốc nội từ ngày 3-3 đến 18-4-2020, để tránh nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Ngày 3-3, tức chỉ một ngày sau khi đưa ra đề xuất tổ chức các trận đấu trên sân không có khán giả và bị các CLB phản ứng kịch liệt, FAT đã phải thay đổi quyết định. Theo đó, tổ chức này cho biết sẽ hoãn các giải đấu quốc nội từ ngày 3-3 đến hết ngày 17-4-2020.

Thai League tạm nghỉ 45 ngày chờ dịch Covid-19 được kiểm soát

Theo tờ SMMsport, FAT thay đổi quyết định ngay khi Chính phủ Thái Lan nâng mức cảnh báo về Covid-19 - dịch bệnh đã khiến nước này có 43 người người mắc, 1 người tử vong tính đến sáng 4-3, đồng thời ban hành nghị định về các biện pháp khẩn cấp phòng tránh dịch, bao gồm hoãn, hủy các sự kiện thể thao, giải trí có tụ tập đông người.

"Các giải bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan sẽ trở lại vào ngày 18-4, song cũng có thể tiếp tục trì hoãn nếu thấy cần thiết, tùy tình hình diễn biến dịch Covid-19 thời điểm đó", SMMsport cho hay.

Không riêng Thái Lan, dịch Covid-19 đã khiến nhiều giải đấu bóng đá trên thế giới phải dời lịch. Riêng tại Việt Nam, sau ba tuần trì hoãn, giải V-League 2020 sẽ khai mạc vào cuối tuần này, song cả 7 trận phải thi đấu trên sân không có khán giả để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Sau khi tổ chức xong 3 vòng đấu, V-League sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia từ ngày 21-3, chuẩn bị cho lượt trận thứ 6 bảng G vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia ngày 31-3. Tuy nhiên, hiện trận đấu này của thầy trò HLV Park Hang-seo đang đứng trước nguy cơ bị FIFA, AFC hoãn, cũng bởi lo ngại dịch Covid-19.