Thái Lan giành vé World Cup nữ 2019

ANTD.VN - Đánh bại đội tuyển Philippines 3-1 ở lượt trận cuối vòng chung kết nữ châu Á 2018, tuyển Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp giành vé dự World Cup nữ.

Trước lượt trận cuối diễn ra vào rạng sáng nay (13-4), tuyển nữ Thái Lan (xếp nhì bảng A) và Philippines (xếp thứ ba) cùng có 3 điểm. Tuy nhiên đội bóng xứ Chùa Vàng tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Với đẳng cấp cùng quyết tâm cao, tuyển nữ Thái Lan dễ dàng áp đặt lối chơi áp đảo với đối phương và ghi 3 bàn thắng lần lượt nhờ công Kanjana Sung-Ngoen (phút 28), Kanjana Sung-Ngoen (phút 53) và Silawan Intamee (phút 62).

Tuyển nữ Thái Lan (áo xanh) trong trận thắng Philippines

Bàn thắng danh dự của Philippines được ghi do công của Jesse Shugg sau cú dứt điểm cận thành ở phút 90+3.

Thắng chung cuộc 3-1, Thái Lan (6 điểm) kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 và cùng với Trung Quốc (9 điểm, nhất bảng) đại diện bảng A vào bán kết.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp bóng đá Thái Lan giành vé tới World Cup nữ. Trước đó các cô gái xứ Chùa Vàng đã đánh bại tuyển nữ Việt Nam 2-1 trong trận play-off tại TP.HCM để lần đầu dự sân chơi thế giới năm 2015.

Các cầu thủ Thái Lan công kênh HLV trưởng sau thành tích đoạt vé World Cup nữ 2019

Trả lời phỏng vấn AFC sau khi giành vé tới World Cup 2019, HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan Nuengrutai Srathongvian nói: "Ngay bây giờ, tôi rất hạnh phúc. Cuối cùng chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra và đại diện cho Đông Nam Á dự sân chơi bóng đá nữ lớn nhất thế giới".

Nữ chiến lược gia 46 tuổi chia sẻ: "Chúng tôi bước vào giải với rất nhiều kỳ vọng lẫn áp lực từ người hâm mộ và nay đã thành công. Ở World Cup tới, tôi nghĩ chúng tôi phải đối mặt nhiều khó khăn hơn và cần chơi tốt hơn".

Lần thứ hai liên tiếp, Thái Lan đại diện Đông Nam Á dự World Cup nữ

Trước mắt đội tuyển nữ Thái Lan là vòng bán kết gặp đội nhất bảng B (chưa xác định) và mục tiêu của thầy trò HLV Nuengrutai Srathongvian là tiến sâu hơn tại giải châu Á đang diễn ra tại Jordan.

Trong khi đó, Philippines sau trận thua giữ vị trí thứ ba bảng A và sẽ chơi trận play-off với đội xếp thứ ba bảng B để giành suất thứ 5 - suất cuối cùng, đại diện châu Á dự World Cup nữ vào năm sau.

Tối nay (13-4), bảng B sẽ hạ màn với lượt trận cuối. Tuyển nữ Việt Nam sau 2 trận toàn thua sẽ buộc phải thắng đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc (2 điểm) để giành suất đá play-off với Philippines. 

Ở trận đấu còn lại, Australia và Nhật Bản cùng 4 điểm sẽ tranh ngôi nhất bảng, đồng thời cạnh tranh vé đi tiếp với cả Hàn Quốc.

Highlights Thái Lan 3-1 Philippines, bảng A vòng chung kết Asian Cup nữ 2018