Thái Lan chạm tay vào vé World Cup nữ, Việt Nam cạn kiệt hy vọng

ANTD.VN - Để thua 0-8 trước Australia, tuyển nữ Việt Nam cần phải thắng đối thủ mạnh Hàn Quốc ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng tranh vé World Cup nữ 2019.

Sau khi để thua Nhật Bản 0-4 ở trận mở màn, rạng sáng 11-4, tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng B vòng chung kết nữ châu Á 2018, gặp đối thủ rất mạnh là Australia.

Trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung tập trung làm công tác tư tưởng, áp dụng các trò chơi vận động trong buổi tập để giúp các học trò có tinh thần thoải mái, nỗ lực đạt kết quả khả quan nhất có thể.

Highlights Việt Nam 0-8 Australia, bảng B Asian Cup nữ 2018

Tuy nhiên, Australia cho thấy áp đảo về cả thể lực, thể hình lẫn đẳng cấp nên đã dễ dàng giành chiến thắng chung cuộc 8-0, trong đó cục diện trận đấu xem như đã ngã ngũ từ hiệp 1 khi tuyển nữ Việt Nam để thua tới 5 bàn không gỡ.

Những người lập công cho Australia là Simon (phút 8), Kennedy (phút 18), Logarzo (phút 21), Egmond (phút 28), Kerr Goal (phút 44, 51), Raso (phút 75) và một bàn ở phút 71 do Tuyết Dung phản lưới nhà.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) dù nỗ lực song không thể tạo bất ngờ trước Australia

Thái Lan chạm tay vào vé World Cup nữ, Việt Nam cạn kiệt hy vọng ảnh 2

Muốn được đá play-off, tuyển Việt Nam phải thắng đối thủ mạnh Hàn Quốc

Chiến thắng này giúp Australia vươn lên tạm giành ngôi nhất bảng với 4 điểm, xếp trên Nhật Bản (cùng điểm, kém chỉ số phụ). Trong khi tuyển Việt Nam (0 điểm, hiệu số bàn thắng bại -12) đứng chót bảng, sau Hàn Quốc (2 điểm).

Ở lượt trận cuối ngày 13-4, Australia và Nhật Bản tranh giành ngôi nhất bảng. Trong khi đó tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc để giành vị trí thứ ba. Nếu thành công, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ là đại diện bảng B đá trận play-off tranh tấm vé thứ 5 đại diện châu Á dự World Cup nữ 2019. Tuy nhiên, mục tiêu này là rất gian nan.

Thái Lan chạm tay vào vé World Cup nữ 2019

Tại lượt trận thứ 2 của bảng A, tuyển nữ Thái Lan thắng đậm chủ nhà Jordan 6-1, qua đó vươn lên vị trí nhì bảng với 3 điểm sau 2 lượt trận. Trung Quốc với 6 điểm đã chắc chắn giành một vé vào bán kết cùng suất dự World Cup nữ 2019. Trong khi đó, Thái Lan sẽ giành tấm vé còn lại nếu đánh bại Philippines (hạng 3, cùng 3 điểm nhưng thua chỉ số phụ) ở lượt trận cuối.