Thái Lan bị loại ngay tại Rajamangala, Malaysia đợi Việt Nam ở chung kết

ANTD.VN - Tối 5-12, tại Bangkok, Malaysia đã xuất sắc loại chủ nhà Thái Lan ngay trên sân Rajamangala nhờ luật bàn thắng sân khách, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào chung kết AFF Cup 2018.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả Thái Lan và Malaysia đều tung ra đội hình mạnh nhất và gần như không có thay đổi so với trận lượt đi (hòa 0-0) tại Bukit Jalil cách đây 4 ngày.

Thay vì chơi áp đảo ở lượt đi, hiệp 1 trận này Malaysia chơi trùng hơn và quyền kiểm soát bóng nghiêng về chủ nhà Thái Lan. Tuy nhiên phía chủ nhà cũng không tạo ra được nhiều cơ hội đáng chú ý.

Thái Lan hai lần dẫn trước và được hưởng penalty phút cuối nhưng Adisak Kraisorn (số 9) đã bỏ lỡ để mất vé chung kết vào tay Malaysia

Phút 17, tuyển Malaysia thay người bất đắc dĩ khi trung vệ kỳ cựu Aidil Zafuan bị chấn thương buộc phải rời sân nhường chỗ cho Irfan Zakaria. Sự thay đổi này khiến hàng thủ đội khách chệch choạc ngay sau đó và mang đến cơ hội mở tỷ số có phần may mắn cho chủ nhà Thái Lan.

Phút 21, Tossakrai ập vào khu vực 5m50 thực hiện đường chuyền ngược lại cho Thitiphan thực hiện pha đánh đầu nối. Bóng chạm chân thủ môn Farizal rồi bật trúng người hậu vệ Irfan Zakaria vào lưới, đem về bàn mở tỉ số cho Thái Lan.

Thế nhưng chỉ 7 phút sau đó, Malaysia có bàn gỡ sau pha tấn công sắc nét. Từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Syahmi Safari đi bóng xuống sát vòng cấm rồi tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải đưa bóng cắm vào góc xa, đánh bại hoàn toàn những nỗ lực của thủ môn Chatchai.

Hòa 0-0 lượt đi và 2-2 lượt về, Malaysia vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách

Bước sang hiệp 2, Thái Lan cho thấy sự nôn nóng, với việc liên tiếp tiền đạo Adisak Kraisorn và tiền vệ Pokkhao Anan nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ Malaysia.

Phút 65, thế dẫn trước một lần nữa được chủ nhà thiết lập. Từ quả đá phạt bên cánh trái của Sumanya, thủ môn Farizal Marlias băng ra đấm bóng không chính xác. Bóng chạm người tiền đạo Adisak Kraisorn bật vào xà ngang dội ra, tạo cơ hội cho Pansa Hemviboon bật cao đánh đầu vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho Thái Lan.

Thế nhưng giống như hiệp 1, Malaysia chỉ mất đúng 3 phút để đưa trận đấu trở lại về cân bằng. Phút 68, từ pha phối hợp ném biên bên cánh phải, Kutty Abba thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Trong tư thế không người kèm, tiền đạo Idlan Talaha bình tĩnh khống chế bóng rồi thực pha dứt điểm hạ gục thủ thành Chatchai Bootprom, quân bình tỉ số 2-2 cho đội khách.

Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Thái Lan được hưởng quả 11m sau tình huống cầu thủ Malaysia truy cản trái phép. Thế nhưng, tiền đạo Adisak Kraisorn lại dứt điểm lên trời, bỏ lỡ cơ hội đưa Thái Lan vào chung kết. Đúng lúc này, trọng tài thổi còi kết thúc trận hòa 2-2. Các cầu thủ Thái Lan đổ gục trên "thánh địa" Rajamangala.

Hòa 0-0 lượt đi và 2-2 lượt về, Malaysia giành vé vào chung kết AFF Cup 2018 nhờ luật bàn thắng sân khách. Đối thủ của Malaysia ở chung kết sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Việt Nam và Philippines (lượt về vào 19h30 ngày 6-12).