Thạch Kim Tuấn ẵm gần 700 triệu tiền thưởng nhờ đoạt HCB ASIAD

ANTĐ - Trong số 55 VĐV Việt Nam giành huy chương tại ASIAD 2014, lực sỹ Thạch Kim Tuấn là người nhận thưởng "khủng" nhất.

Sau mỗi một giải đấu, các VĐV đều háo hức chờ đợi khoản tiền thưởng nhờ những tấm huy chương.

Theo Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 6-6-2011 của Thủ tướng Chính phủ, mức thưởng cho HCV-HCB-HCĐ ASIAD lần lượt là 70-35-30 triệu đồng. Nếu phá kỷ lục, đoạt thêm 25 triệu đồng/kỷ lục. Trước ASIAD 2014, một nhà tài trợ treo thưởng nóng lần lượt 100-60-30 triệu đồng cho huy chương đồng đội và 50-30-15 triệu đồng cho huy chương cá nhân.

Tại ASIAD 2014, có 13/22 đội tuyển đoạt huy chương nhờ công của 55 VĐV. Người duy nhất đoạt HCV là võ sỹ wushu Dương Thúy Vi nhận 70 triệu đồng theo quy định, 50 triệu đồng thưởng nóng, chưa kể các khoản thưởng khác từ đơn vị chủ quản.

Các đồng đội của cô ở tuyển wushu cùng chung niềm vui như Bùi Trường Giang (HCB, 75 triệu đồng), Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Mạnh Quyền, Ngô Văn Sỹ, Tân Thị Ly (45 triệu đồng, cùng giành 1 HCĐ).

Không giành HCV nhưng lực sỹ cử tạ Thạch Kim Tuấn lại là VĐV ẵm thưởng khủng nhất. Cụ thể với HCB cử tạ, Kim Tuấn nhận 35 triệu đồng theo quy định nhà nước, 30 triệu đồng tiền thưởng nóng, ngoài ra anh còn nhận thêm hơn 60 triệu đồng từ các đơn vị, mạnh thường quân. Đặc biệt, sau kỳ tích giành HCB cử tạ ASIAD, Thạch Kim Tuấn sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ tài năng hàng tháng (10 triệu đồng/tháng) trong vòng bốn năm, đến kỳ ASIAD 2018. Tổng cộng, lực sỹ của TP.HCM nhận gần 700 triệu tiền thưởng.

Thạch Kim Tuấn ẵm gần 700 triệu tiền thưởng nhờ đoạt HCB ASIAD ảnh 1
Thạch Kim Tuấn nhận thưởng "khủng" nhờ đoạt HCB ASIAD

Cùng giành 1 HCB cá nhân có Quách Thị Lan, Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Phan Thị Hà Thanh (TDDC), Nguyễn Hoàng Ngân (karate), Nguyễn Hoàng Phương (bắn súng) cũng nhận thưởng 65 triệu đồng.

Với tấm HCB đồng đội, nhóm Thu Hằng-Hồng Hà-Lệ Quyên (bắn súng) và nhóm An-Huệ-Thảo-Hải (đua thuyền), mỗi người nhận 90 triệu đồng. Ngoài ra nhóm 4 VĐV nữ đua thuyền này còn nhận thêm 60 triệu đồng nhờ có thêm 1 tấm HCĐ nữa.

Với 2 HCĐ bơi lịch sử, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên nhận 90 triệu đồng tiền thưởng và thưởng nóng. 

Thành tích giành 1 HCĐ đồng đội giúp Phước Đến-Hùng Dương-Tiến Nhật-Nhật Minh (đấu kiếm), các nhóm Hoàng Vũ-Hữu Vượng-Đức Hùng; Minh Thành-Thanh Tú-Quang Nam, Xuân Vinh-Hoàng Phương-Quốc Cường (cùng môn bắn súng) và 11 VĐV cầu mây nữ nhận được 60 triệu đồng.

Các VĐV còn lại có chung 1 HCĐ cá nhân được thưởng 45 triệu đồng như Phạm Thị Thu Hiền, Hà Thị Nguyên (taekwondo), Nguyễn Thị Thu Hằng (bắn súng), Hà Minh Thành (bắn súng), Tạ Thanh Huyền (đua thuyền), Nguyễn Thành Duy (karate), Lê Thị Bằng và Lừu Thị Duyên (boxing).

Cá biệt ở ASIAD này, đội tuyển bóng đá nữ tuy không giành huy chương song vẫn được thưởng 2 tỷ đồng từ VFF và UBND TP Hà Nội, nhờ thành tích lần đầu tiên lọt vào bán kết Á vận hội.

Ngoài số tiền thưởng kể trên, các VĐV có thể còn nhận thêm khoản thưởng từ đơn vị chủ quản, địa phương hay một số đơn vị khác. Những món quà vật chất là sự tưởng thưởng kịp thời, xứng đáng với nỗ lực, đóng góp của các VĐV sau kỳ ASIAD khắc nghiệt và là động lực để họ tiếp tục phấn đấu, gặt hái thành tích cho thể thao Việt Nam.