Tay đua người Pháp khoác áo đội đua Lào về nhất chặng 3

ANTD.VN - Vượt qua cái nắng gay gắt của miền Trung, tay đua Jos Koop - Quốc tịch Pháp, của đội đua BICT tới từ Lào đã hoàn thành lộ trình 158 km sớm nhất và giành chiến thắng chặng 3 giải Xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen.

Sau khi chinh phục lộ trình đua gần 100km từ Đà Nẵng vào Huế, 6h30 ngày 26-8, các tay đua đã có mặt tại Phu Văn Lâu (TP Huế) để làm lễ trao thưởng chặng 2 và chuẩn bị cho hành trình chặng 3 Huế - Quảng Trị - Quảng Bình.

Với tổng cự ly 158 km - chặng dài nhất giải, đây được đánh giá là một chặng đua cam go và nhiều thử thách. Mất gần 4 tiếng đồng hồ, các tay đua vượt qua những cung đường từ TP. Huế đến Quảng Trị và về đích tại Bảo tàng Quảng Bình.

Vượt qua các tay đua Việt Nam, Jos Koop của Lào đã cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 50 phút 28 giây, về sau đó là tay đua Võ Phú Cường của Gạo hạt ngọc trời An Giang và tay đua Quàng Văn Cường – Bảo vệ thực vật An Giang.

Ở chặng 3, có 2 điểm sprint (tính điểm dọc đường). Đoạt giải thưởng dọc đường 1 và 2 lần lượt là Võ Phú Trung - Gạo hạt ngọc trời An Giang và Trần Thanh Nhanh - VUS HCM.

Tại chặng này, Tập đoàn Hoa Sen đã trao 30 chiếc xe đạp cho trẻ em hiếu học tỉnh Thừa thiên Huế và Quảng Bình, nhằm góp phần giúp các em có thêm động lực trong cuộc sống.

Ngày mai 27-8, giải bước vào chặng đua thứ 4 Quảng Bình – Hà Tĩnh – Nghệ An với tổng chiều dài 140 km.

Một số hình ảnh đẹp tại chặng 3:

Các tay đua ganh đua quyết liệt trên lộ trình dài nhất giải

Chinh phục nắng gió khắc nghiệt miền Trung

Jos Koop của đội đua Lào cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 50 phút 28 giây

Trao giải nhất chặng cho tay đua quốc tịch Pháp, Jos Koop

Tay đua Trần Thanh Nhanh - Trần Thanh Nhanh - VUS HCM...

...và Võ Phú Trung - Gạo hạt ngọc trời An Giang nhận giải thưởng dọc đường

Giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016 thu hút 75 VĐV của 15 đội (bao gồm 2 đội quốc tế đến từ Lào và Thái Lan). Các cua-rơ phải vượt qua tổng lộ trình 1.050 km chia thành 10 chặng đấu, khởi hành từ TP Đà Nẵng, đi qua các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và kết thúc tại Hà Nội đúng ngày Quốc khánh 2-9.