Tập trung U22 Việt Nam: Trong cái khó, ông Park "ló cái khôn"

ANTD.VN - Các CLB không thể "nhả" trụ cột trong giai đoạn quyết liệt của V-League, vì vậy U22 Việt Nam chỉ có thể triệu tập 18 cầu thủ "làng nhàng". Song đây cũng là cơ hội để ông Park thực hiện ý định "đãi cát tìm vàng".

Chiều nay (8-7), U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung ngắn ngày kéo dài tới 11-7, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra vào tháng 11 tới.

Nhiều người bất ngờ khi danh sách tập trung chỉ vỏn vẹn 18 cầu thủ, đặc biệt hầu hết đều là những cái tên "lạ", lần đầu lên tuyển.

Lần hội quân này, HLV Park Hang-seo trao cơ hội cho những gương mặt mới để "đãi cát tìm vàng" cho U22 Việt Nam

Theo tìm hiểu, những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Thái Quý, Danh Trung, Hoàng Đức, Tiến Dụng... đang phải cùng CLB chủ quản thi đấu giai đoạn quyết liệt của mùa giải, với lịch thi đấu rất dày.

Nếu triệu tập những cầu thủ này, nguy cơ quá tải là rất lớn, mặt khác, CLB chủ quản cũng không dễ gì chấp thuận vì ảnh hưởng tới quyền lợi của họ ở các giải chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh khó khăn về lực lượng, HLV Park Hang-seo đã quyết định trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt mới. Một mặt tạo sự công bằng giữa các CLB, cũng như giữa các cầu thủ trẻ trong lức U22. Mặt khác, đây là cơ hội để chiến lược gia Hàn Quốc sàng lọc, huấn luyện những tài năng mới cho U22 Việt Nam, sau khi đã tạo dựng thành công chỗ đứng cho những Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng...

Từ nay tới SEA Games 30, U22 Việt Nam có 5 đợt tập trung ngắn hạn rải rác ở từng tháng trước khi bước vào đợt tập trung dài hạn từ ngày 7-10. Đây là thời điểm các giải quốc nội đã kết thúc và HLV Park Hang-seo sẽ có lực lượng đầy đủ nhất cho những toan tính chiến thuật.

Mục tiêu ông Park đề ra cho từng giai đoạn là khác nhau. Cụ thể giai đoạn đầu là tìm kiếm những cầu thủ xuất sắc nhất trong lứa U22, kế đó là chọn những cầu thủ phù hợp với chiến thuật và cuối cùng là thu hẹp khoảng cách giữa các cầu thủ mới với những cựu binh.

Vì vậy, đợt tập trung lần này là cơ hội song cũng là thách thức không nhỏ cho 18 cái tên vừa được triệu tập, bởi nếu không có màn thể hiện thuyết phục, họ sẽ khó có tên trong những đợt tập trung kế tiếp.

Danh sách tập trung U22 Việt Nam từ 8 đến 11-7-2019:

STT

Họ và tên

Địa phương/CLB

1

Đỗ Sỹ Huy

CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

2

Phan Văn Biểu

CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng

3

A Mít

CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng

4

Trần Thanh Sơn

CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

5

Trần Bảo Toàn

CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

6

Vũ Viết Triều

CLB Bóng đá Than Quảng Ninh

7

Nguyễn Bá Đức

CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An

8

Nguyễn Vũ Tín

CLB Bóng đá Sài Gòn

9

Trần Văn Bửu

CLB Bóng đá Sài Gòn

10

Nguyễn Tiến Linh

CLB Bóng đá Becamex Bình Dương

11

Nguyễn Trần Việt Cường

CLB Bóng đá Becamex Bình Dương

12

Nguyễn Văn Đạt

CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

13

Lê Ngọc Bảo

CLB Bóng đá Phố Hiến

14

Huỳnh Tiến Đạt

CLB Bóng đá Phố Hiến

15

Martin Lo

CLB Bóng đá Phố Hiến

16

Nguyễn Trọng Long

CLB Bóng đá Phố Hiến

17

Nguyễn Sỹ Tú

CLB Bóng đá Phù Đổng

18

Nguyễn Khắc Vũ

CLB Bóng đá Long An