ĐTQG nữ tập trung chuẩn bị vòng loại thứ ba Olympic Brazil 2016:

Tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ cọ xát

ANTĐ - Phải thi đấu với 5 đối thủ mạnh gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, CHDCND Triều Tiên để cạnh tranh 2 suất đại diện châu Á dự môn bóng đá nữ Olympic 2016 là nhiệm vụ vô cùng khó với đội tuyển nữ Việt Nam. Song, thầy trò HLV Mai Đức Chung lại có cái nhìn đầy lạc quan.

Tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ cọ xát ảnh 1

Chiều qua 5-1, tại Hà Nội, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho vòng loại thứ ba Olympic 2016. Nét mặt vui tươi cùng tiếng cười đùa của các tuyển thủ tạo bầu không khí thoải mái cho toàn đội trong buổi tập đón sự trở lại của thầy cũ Mai Đức Chung, người “mát tay” với 2 chức vô địch bóng đá nữ SEA Games. 

Ở lần tập trung này, đội tuyển nữ cơ bản giữ bộ khung từng thi đấu ở vòng loại thứ hai, với sự xuất hiện của những tên tuổi giàu kinh nghiệm như thủ môn Kiều Trinh; hậu vệ Chương Thị Kiều, Hải Hòa, Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến; tiền vệ Thùy Trang, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu; tiền đạo Minh Nguyệt... Chia sẻ với phóng viên ANTĐ, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Danh sách tập trung đợt này, tôi chủ trương kết hợp giữa các cầu thủ kỳ cựu và một số tài năng trẻ  để vừa giữ sự ổn định, song cũng tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ cọ xát, tích lũy để phát huy trong tương lai”.

Tại vòng loại thứ ba Olympic 2016, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu vòng tròn một lượt với 5 đối thủ mạnh gồm Trung Quốc (ngày 29-2), Australia (ngày 2-3), CHDCND Triều Tiên (ngày 4-3), Nhật Bản (ngày 7-3), Hàn Quốc (ngày 9-3) tại thành phố Osaka (Nhật Bản) để chọn 2 đội xếp đầu đại diện cho châu Á dự Vòng chung kết Olympic 2016. Trong 5 đối thủ, chủ nhà Nhật Bản hiện là đương kim Á quân thế giới, Trung Quốc và Australia nằm tốp 8, còn Hàn Quốc góp mặt nhóm 16 đội mạnh nhất thế giới năm 2015. “Đội tuyển nữ Việt Nam bị đánh giá yếu nhất vòng loại và chúng tôi cũng đặt mình là đội “cửa dưới” nên toàn đội bước vào giải với tâm lý thoải mái nhất, không đặt nặng thành tích mà chủ yếu ở cách thể hiện và tinh thần thi đấu. Có được tâm lý thoải mái thì mọi chuyện đều có thể xảy ra”, HLV Mai Đức Chung lạc quan.

Trong thời gian tập trung, các tuyển thủ được hưởng chế độ tiền ăn, tiền tập như các đồng nghiệp nam. Bên cạnh đó, việc cọ xát với các đối thủ mạnh cũng được cải thiện đáng kể, khi HLV Mai Đức Chung hé lộ: “Mới đây Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc gửi lời mời tới VFF cử đội tuyển nữ sang dự giải giao hữu tổ chức tại thành phố Thâm Quyến. Giải có sự tham dự của ĐTQG nữ của 4 nước gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mexico, thi đấu trong các ngày 21, 23, 25-1. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi cọ xát trước khi chính thức bước vào vòng loại tranh vé Olympic 2016”. 

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ sẽ tập trung tại Hà Nội khoảng 2 tháng trước khi sang Nhật Bản ngày 21-2.