Tân binh U22 Việt Nam bỏ qua cho đồng đội vụ "bỏ bóng đạp người"

ANTD.VN - Sau pha bỏ bóng đạp người ở vòng 3 V-League, Trần Văn Kiên (CLB Hà Nội) và Châu Ngọc Quang (CLB HAGL) cùng được gọi tập trung U22 Việt Nam. 

Sau màn trình diễn xuất sắc với 3 bàn thắng trong màu áo HAGL ở lượt đi V-League 2017, tiền vệ Châu Ngọc Quang lần đầu được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam.

Đáng chú ý trong lần tập trung này, ngoài Ngọc Quang còn một tân binh khác là Trần Văn Kiên. Hậu vệ của CLB Hà Nội là người tham gia pha bỏ bóng đạp thẳng vào người Ngọc Quang trong trận HAGL làm khách trên sân Hàng Đẫy, vòng 3 V-League 2017. Hình ảnh phản cảm này từng gây bức xúc dư luận trong thời gian dài.

Trong ngày đầu tập trung đội tuyển U22 Việt Nam, Ngọc Quang và Văn Kiên đã chủ động làm hòa.

"Khi gặp lại nhau trên tuyển, tôi có nói với Văn Kiên rằng chuyện trên sân cỏ V-League đã qua và tôi không suy nghĩ đến nữa. Sau đó chúng tôi nói chuyện rất cởi mở và hiện mối quan hệ của chúng tôi không có gì khúc mắc nữa", Ngọc Quang kể.

Tiền vệ HAGL chia sẻ rất vui sướng và cảm thấy may mắn khi được HLV Hữu Thắng gọi lên đội tuyển. Chia sẻ về lần đầu làm quen với giáo án của đội tuyển, Ngọc Quang nói: "Lối chơi của HAGL và đội tuyển có nét tương đồng. Vì vậy, tôi dễ dàng hòa nhập. Tuy nhiên mới qua 2 ngày tập luyện, thời gian tới chắc chắn tôi còn phải cố gắng rất nhiều để kiếm suất đá chính".

Đánh giá về đối thủ giao hữu sắp tới, Ngọc Quang cho biết, U20 Argentina là đội bóng mạnh, đẳng cấp thế giới và chắc chắn cao hơn đội trẻ của bóng đá Việt Nam. "Đó là cơ hội để chúng tôi học hỏi", tiền vệ HAGL nói.