Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

Tạm biệt nhà vô địch THPT Nguyễn Thị Minh Khai!

ANTD.VN - Thua THPT Lý Thái Tổ (Cầu Giấy) với tỉ số 0-2, đương kim vô địch THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã sớm phải dừng bước ở vòng đấu bảng, khi chỉ có 3 điểm sau 3 lượt trận.

Bóng đá là một trong những môn thể thao nghiệt ngã nhất hành tinh. Hôm nay bạn là nhà vô địch, nhưng ngay ngày mai, có thể bạn sẽ lập tức trở thành người bại trận giữa muôn vàn sức ép. Không phải ngẫu nhiên là Pháp, Italia, Tây Ban Nha hay mới đây nhất là Đức, những nhà vô địch World Cup, đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng của kỳ Mundial kế tiếp. Tất cả họ đều vươn lên đỉnh cao, nhưng thiếu quá nhiều thứ để trụ vững trên đỉnh cao đó.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai (đỏ) phải sớm dừng cuộc chơi

So sánh sẽ là khập khiễng, nhưng mùa này, ĐKVĐ THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng có chút gì đó giống với ĐT Đức ở World Cup 2018 vừa qua. Vẫn là một HLV cũ, một lối chơi cũ, cũng thua 0-2 trong trận đấu cuối cùng và phải dừng bước ở vòng bảng. Chỉ khác, lực lượng của đội bóng Bắc Từ Liêm năm nay mỏng và non hơn so với năm ngoái. Đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này của họ.

Việc THPT Nguyễn Thị Minh Khai sớm phải dừng cuộc chơi càng cho thấy sự khốc liệt của giải năm nay. Rất nhiều gương mặt trong 90 đội còn lại đã sẵn sàng trở thành "Nhà vua mới".

Nỗi buồn của các cầu thủ trường Nguyễn Thị Minh Khai

Hai trong số đó là THPT Nguyễn Văn Huyên và THPT Lý Thái Tổ, những đội đã xuất sắc đánh bại đương kim vô địch ở vòng bảng. Tuy nhiên, để có thể tiến xa, chính họ sẽ phải cạnh tranh lẫn nhau cho vị trí đầu bảng A, đồng nghĩa với 1 tấm vé chính thức đi tiếp. 

Cũng trong sáng 21-10, đội bóng đang giữ số lần đăng quang nhiều nhất (4 lần) THPT Trần Quốc Tuấn tiếp tục chứng tỏ sức mạnh, với việc vượt qua THPT Văn Lang 4-0. Như vậy, sau hai trận thắng tuyệt đối, ngôi đầu bảng F gần như đã được nắm chắc trong tay đội bóng đến từ Nam Từ Liêm.

Minh Hiếu (trái) xuất sắc lập hattrick cho THPT Quang Trung-Đống Đa

Ngoài những kết quả trên, lượt thi đấu sáng Chủ nhật còn được chứng kiến những thắng lợi của THPT Newton (3–1 trước THPT Huỳnh Thúc Kháng), THPT Quang Trung-Hà Đông (5–0 trước THPT Phùng Khắc Khoan-HN), THPT Hoàng Cầu (3–0 trước THPT Alfred Nobel), THPT Quang Trung-Đống Đa (3-1 trước THPT Thượng Cát, trong đó có hattrick của số 10 Minh Hiếu)... Tất cả đều là những chiến thắng quý giá giúp những đội bóng này nuôi hy vọng vào vòng trong.

Kết quả loạt trận sáng 21-10

8h:

Bảng Q: THPT Hermann 3–3 THPT Ngô Gia Tự (H.Đông)

Bảng R: THPT Quang Trung (H.Đông) 5–0 THPT Phùng Khắc Khoan (HN)

Bảng S: THPT Trung Văn 1–0 THPT Phương Nam

Bảng T: THPT Hà Đông 0–1 THPT Mai Hắc Đế

Bảng U: THPT Nguyễn Đình Chiểu 0-5 THPT Nguyễn Trãi (B.Đình)

9h:

Bảng V: THPT Trần Nhân Tông 1–0 THPT Trần Thánh Tông

Bảng X: THPT Olympia 2–2 THPT Văn Hiến

Bảng Z: THPT Hoàng Cầu 3–0 THPT Alfred Nobel

Bảng A: THPT Lý Thái Tổ (C.Giấy) 2–0 THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Bảng B: THPT Thượng Cát 1–3 THPT Quang Trung (Đ.Đa)

10h:

Bảng C: THPT Newton 3–1 THPT Huỳnh Thúc Kháng

Bảng D: THPT Xuân Đỉnh 2–2 THPT Kim Liên

Bảng E: THPT Hòa Bình Latrobe 2–3 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bảng F: THPT Văn Lang 0–4 THPT Trần Quốc Tuấn

Bảng G: THPT Tô Hiến Thành 1–2 THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông)