Tạm biệt Manila, hẹn gặp lại tại Hà Nội vào SEA Games 2021

ANTD.VN - Sau lễ bế mạc ngắn ngọn và ý nghĩa tối 11-12, SEA Games 30 tại Philippines đã chính thức khép lại. Việt Nam cũng nhận cờ đăng cai SEA Games 31 năm 2021 từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines.

Sau nhiều ngày tranh tài đầy cảm xúc, SEA Games 30 - 2019 đã chính thức khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố New Clark, Philippines. Ông Abraham Tolentino - Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines tuyên bố bế mạc SEA Games 30. Bên cạnh đó, ông cũng gửi lời chào mừng tới kỳ SEA Games 31 mà Việt Nam sẽ là chủ nhà vào năm 2021.

Việt Nam chào đón bạn bè khu vực đến với SEA Games 31 năm 2021

Sau khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao&Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games 31 từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, Việt Nam đã mang tới buổi lễ những tiết mục nghệ thuật đặc sắc thay cho lời chào đến bạn bè khu vực tham dự Đại hội sau đây 2 năm.

Ở SEA Games vừa qua, thể thao Việt Nam xuất sắc đoạt tổng cộng 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ, đứng thứ nhì toàn đoàn, sau chủ nhà Philippines (149 HCV) và trên Thái Lan (92 HCV). Kết quả này vượt xa chỉ tiêu đề ra ban đầu là giành 65 HCV, xếp thứ ba toàn đoàn.