Tại sao Chelsea quyết mua bằng được Danny Drinkwater?

ANTD.VN - Chỉ trong vòng khoảng 3 giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2017 (23h ngày 31-8 giờ Anh, 5h sáng 1-9 giờ Việt Nam), Chelsea đã mua thành công ngôi sao của Leicester City là Danny Drinkwater, một sự bổ sung chất lượng cho hàng tiền vệ nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

Các CĐV Chelsea ở khắp nơi trên thế giới đã phải nín thở chờ đợi bản hợp đồng này. Tại Việt Nam, thậm chí nhiều fans đã mất ngủ vì quá sốt ruột trước tình hình chuyển nhượng của The Blues.

Drinkwater ra mắt Chelsea

Trước khi mua được Drinkwater, Chelsea thông báo họ hoàn tất hợp đồng với cầu thủ tương đối vô danh là Davide Zappacosta, một hậu vệ biên, với mức phí 25 triệu bảng. Nhưng như vậy là không đủ.

Với việc liên tiếp bị Chamberlain (sang Liverpool) và Llorente (sang Tottenham) lật kèo, Chelsea rất cần nâng cấp hàng tiền vệ vốn hơi mỏng so với những đấu trường mà họ sẽ phải trải qua. Và rất may, Drinkwater đã đến vào phút chót. Mức phí mà đội bóng của HLV Conte phải trả cho Leicester là 35 triệu bảng Anh.

Như vậy, Chelsea đã "đánh cả cụm" luôn bộ đôi tiền vệ từng giúp Bầy cáo vô địch Anh mùa 2015/16, là Kante (năm ngoái) và Drinkwater, một sản phẩm của lò đào tạo M.U. Anh từng thi đấu ở Huddersfield, Cardiff, Watford và Barnsley theo dạng cho mượn trước khi đến Leicester City năm 2012 và trở thành trụ cột ở đây.

Lối chơi của Drinkwater thiên về sức mạnh và hiệu quả. Trong số các tiền vệ của Chelsea lúc này, anh là mẫu cầu thủ có phong cách gần giống huyền thoại Frank Lampard nhất. Công thủ toàn diện, chuyền tốt, sút xa uy lực và có xu hướng "không phổi". Đây có thể là lý do Chelsea phải mua bằng được ngôi sao này.

Drinkwater chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi trở thành một cầu thủ của Chelsea và cũng rất háo hức cho ngày ra mắt. Tôi muốn giúp đội bóng giành nhiều danh hiệu hơn nữa".

Như vậy, Chelsea khép lại mùa chuyển nhượng hè 2017 với 6 tân binh. Trước Zappacosta và Drinkwater là Caballero, Antonio Rudiger, Tiemoue Bakayoko và Alvaro Morata.

Video tài năng của Drinkwater: